Nhà nước phải bồi thường hơn 8,7 tỷ đồng do công chức làm sai

02:10, 16/10/2014
.

Đó là thông tin mà Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết tại buổi họp báo về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp trong quý III/2014, sáng nay (16-10).

Theo ông Trần Tiến Dũng, về công tác bồi thường nhà nước, từ đầu năm đến nay, cả nước đã thụ lý, giải quyết tổng số 94 vụ (trong đó có 45 vụ việc thụ lý mới), tăng 12 vụ so vụ so với cùng kỳ năm 2013. Đến nay, đã giải quyết xong 53/94 vụ việc, với số tiền Nhà nước bồi thường là hơn 8,7 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, do quy định hiện hành còn khá nhiều thủ tục rườm rà, nên công chức phải hoàn trả Nhà nước số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho tổ chức, công dân do việc mình làm sai vẫn còn khá khiêm tốn. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, số tiền mà công chức hoàn trả cho Nhà nước khoảng 507 triệu đồng.

Trong buổi họp báo, ông Trần Tiến Dũng cho biết, về kết quả thi hành án dân sự đạt tỷ lệ cao hơn năm 2013. Cụ thể, năm 2014 đã thi hành xong 531.095/600.297 việc có điều kiện thu hành, đạt tỷ lệ 88,47%, (vượt 0,47% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao), tăng 38.120 việc và tăng 1,94% so với năm 2013; về tiền: đã thi hành xong hơn 38.981 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 76,72%, tăng 3,55% so với năm 2013.


Theo Minh Huệ/Báo Hà Nội mới


.