Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển ngày 13.10

09:10, 12/10/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khoảng từ gần sáng ngày mai (13.10) ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đêm 12 và ngày mai (13.10) có gió bắc đến đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giậttrên cấp 6. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Trong đất liền nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT CHI  TIẾT ĐÊM 12 NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2014

- Khu vực vùng núi:  Nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 21 - 28 độ C.

- Khu vực đồng bằng: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ: 22 - 28 độ C.

- Khu vực thành phố Quảng Ngãi: Nhiềumây, có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ: 22 - 28 độ C.

- Vùng biển: Có mưa. Tầm nhìn xa từ 4 - 10 km. Gió bắc đến đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Độ cao sóng từ: 1.0 - 2.0 m.

* Dựbáo 2 - 3 ngày tới: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc hửng nắng. Nhiệt độ: 21 - 29 độ C.

 

PV


.