Quảng Ngãi: Tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo công tác Hội người cao tuổi

02:08, 13/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 13.8, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo công tác Hội người cao tuổi năm 2014. Hơn 100 đại biểu đến từ các Ban đại diện Hội người cao tuổi ở 14 huyện, thành phố trong tỉnh đã đến dự.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe 3 vấn đề chính: Già hóa dân số trong thế kỷ XX, thành tựu và thách thức; tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2013; vai trò của người cao tuổi trong bảo vệ môi trường.
 
Cũng tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được thông báo về kết quả thực hiện chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi trong lĩnh vực chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Theo đó, hiện tỉnh Quảng Ngãi có 143.052 người cao tuổi, chiếm 11% dân số. Trong 6 tháng đầu năm 2014, có 49.000 người cao tuổi được cấp thẻ BHYT; lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại cơ sở y tế cho 35.800 cụ; có 3.233 cục được khám bệnh về mắt, mổ lắp đặt thủy tinh thể cho 218 cụ.

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn
Quang cảnh hội nghị tập huấn
 
Hiện toàn tỉnh có 123 xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc, tổng kinh phí vận động được trên 2 tỷ đồng. 1.001/1.198 chi Hội có quỹ hội do hội viên đóng góp với tổng số tiền 17 tỷ đồng. Hiện có 10.000 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, UBMTTQVN, các hội đoàn thể ở cơ sở. 38.000 người cao tuổi tiếp tục tham gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
 
Trong thời gian tới, Ban đại diện người cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện đề án xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội để làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động Mắt sáng cho người cao tuổi…
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.