Lễ giỗ và dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trương Định

11:08, 17/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.8, tại Đền thờ Trương Định ở xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ giỗ và dâng hương tưởng niệm  150 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20.8.1864-20.8.2014)

 
Dự lễ dâng hương tưởng niệm có đồng chí Trương Mỹ Hoa- Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước, cùng nhiều đại biểu Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành trong cả nước. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Viết Chữ- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 

Lễ rước tượng Trương Định và Bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Đền thờ Trương Định
Lễ rước tượng Trương Định và Bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Đền thờ Trương Định
 
Tại buổi lễ, nghi thức rước tượng Trương Định và Bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Đền thờ Trương Định đã diễn ra trang nghiêm với sự chứng kiến của các đại biểu và toàn thể nhân dân xã Tịnh Khê. Ngay sau đó, Ban tế lễ gồm các bô lão địa phương tổ chức lễ cúng giỗ nhân 150 năm Ngày mất của Người Anh hùng dân tộc.

 

Đoàn rước lễ vào đến cổng Đền thờ Trương Định
Đoàn rước lễ vào đến cổng Đền thờ Trương Định
 
Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau nhớ lại công lao của Anh hùng dân tộc Trương Định với lòng thành kính, tri ân sâu sắc nhất. Người mất đi, nhưng tinh thần xả thân của vị Anh hùng dân tộc là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ròng rã gần nửa thế kỷ.
 
Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích nhấn mạnh: Thiên sử vàng của dân tộc ghi nhận Người là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa sớm nhất, có quy mô lớn nhất trong thời kỳ Pháp khởi sự xâm lược nước ta. Khắp nơi trên đất nước ta ghi dấu tên tuổi Người, từ trường học đến đường phố, công trường, nhà máy, xí nghiệp, tựa như Người vẫn sống trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của chúng ta hôm nay.
 
Kết thúc lễ tưởng niệm, nhiều đoàn đại biểu của Trung ương và địa phương đã lần lượt dâng hương trước bàn thờ Trương Định, và kính cẩn nghiêng mình trước công lao vĩ đại của vị Anh hùng dân tộc.
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại Đền thờ Trương Định vào sáng 17.8: 
 

 

Tượng thờ Trương Định vừa được rước vào Chánh điện
Tượng thờ Trương Định vừa được rước vào Chánh điện

 

Thực hiện lễ cúng giỗ trước bàn thờ Trương Định
Thực hiện lễ cúng giỗ trước bàn thờ Trương Định

 

Ban tế lễ đọc văn tế trong lễ cúng
Ban tế lễ đọc văn tế trong lễ cúng

 

Đồng chí Trương Mỹ Hoa- Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước dâng hương trước bàn thờ Trương Định
Đồng chí Trương Mỹ Hoa- Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước dâng hương trước bàn thờ Trương Định

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kính cẩn nghiêng mình trước bàn thờ Trương Định
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kính cẩn nghiêng mình trước bàn thờ Trương Định

 

Ông Lê Hồng Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang dâng hương tại lễ tưởng niệm
Ông Lê Hồng Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang dâng hương tại lễ tưởng niệm

 

 
Thực hiện: T.Phương- T.Hậu

 


.