Quảng Ngãi: Cơ quan chức năng tiếp cận tàu cá trình báo bị Trung Quốc đuổi bắt

02:07, 05/07/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 5.7, ngay sau khi chiếc tàu cá mang số hiệu QNg 94913 Ts, do ngư dân Trần Xi (41 tuổi), ở thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ làm thuyền trưởng và thuyền viên Nguyễn Ngọc Quý (sinh 1988), ở cùng thôn đã cập cảng Sa Huỳnh, lực lượng chức năng xã Phổ Thạnh và huyện Đức Phổ đã tiếp cận để lấy lời khai.

 

Chiếc tàu cá QNg 94913 TS cập cảng Sa Huỳnh
Chiếc tàu cá QNg 94913 TS cập cảng Sa Huỳnh

Trả lời với cơ quan chức năng, thuyền trưởng Xi khẳng định: Địa điểm mà chúng tôi bị Trung Quốc truy đuổi khi đang khai thác là Vịnh Bắc Bộ. Hàng chục năm qua vùng biển này ngư dân chúng tôi vẫn đánh bắt bình thường, chưa có chuyện gì xảy ra.

Trước đó vào ngày 3.7, UBND xã Phổ Thạnh đã tiếp nhận thông tin trình báo từ ông Võ Đạt, ở cùng xã, chủ 2 chiếc tàu cá mang số hiệu QNg 94912 TS và QNg 94913 Ts. Theo lời trình báo của ông Đạt, thì sáng ngày 3.7, khi đang khai thác hải sản thì 2 tàu cá của ông Đạt bị nhiều tàu Trung Quốc đến vây đuổi và bắt giữ tàu  mang số QNg 94912TS, cùng 6 ngư dân; còn chiếc tàu mang số hiệu QNg 94913TS nhỏ hơn, do ngư dân Xi làm thuyền trưởng đã chạy thoát.

"Các ngư dân bị bắt mà ông Đạt trình báo, gồm: Thuyền trưởng Võ Tấn Tèo (sinh 1992), con trai của chủ tàu Đạt và các thuyền viên: Lê Văn Thun (sinh năm 1994); Võ Lành (sinh 1969); Nguyễn Thành Chương (sinh 1969); Ngô Văn Trạng (sinh 1990) và Võ Minh Hoàng (sinh 1981)."


                            Công Hoàng

 


.