Tháng 10.2014, Lý Sơn có điện quốc gia

12:05, 26/05/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ban Chỉ đạo dự án cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn vừa có buổi giao ban dự án tại huyện đảo Lý Sơn. Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khẳng định: Ngày 10.10.2014, dự án này sẽ hoàn thành, Lý Sơn sẽ có điện lưới quốc gia…

Dự án cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm có tổng trị giá 652 tỷ đồng, bao gồm 14 gói thầu, với 3 gói thầu chính mang yếu tố quyết định đến kết quả dự án: Phần cáp ngầm xuyên biển, đường dây trên không và rà phá bom mìn. Hiện tại, công tác triển khai thi công các gói thầu này đều đảm bảo tiến độ.

TIN LIÊN QUAN


Những cột mốc quan trọng

Cuộc họp giao ban do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyến Tấn Lộc; Tổng giám đốc Công ty Điện lực Miền Trung Trần Đình Nhân đồng chủ trì. Tại buổi giao ban, thành viên Ban chỉ đạo dự án cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn  đã báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, phần việc liên quan. Theo đó, hai “đầu cầu” Bình Sơn và Lý Sơn, mặc dù có một số vướng mắc nhưng tiến độ dự án vẫn đảm bảo. Cam kết đến trước 30.6, các hạng mục của dự án nằm ở Bình Sơn và Lý Sơn sẽ hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan cùng lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thị sát một số hạng mục công trình tại Lý Sơn.                                                                                                                    Ảnh: T.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan cùng lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thị sát một số hạng mục công trình tại Lý Sơn. Ảnh: T.N


Riêng đối với gói thầu cáp ngầm xuyên biển của nhà thầu liên danh  Prysmian (Ý) và Công ty Thái Dương (Việt Nam), ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Miền Trung – đơn vị chủ đầu tư dự án này đã xác định các mốc thời gian quan trọng, khẳng định gói thầu này sẽ “về đích trước thời hạn”. Cụ thể: Từ nay đến 15.7, việc sản xuất cáp ngầm sẽ hoàn thành; 15.7 đến 30.8: cáp ngầm sẽ được vận chuyển từ nơi sản xuất về Việt Nam. Đầu tháng 9 sẽ chính thức lắp đặt cáp ngầm xuyên biển. Thời gian thi công lắp đặt khoảng 1 tháng. “Chậm nhất là ngày 10.10.2014, dự án sẽ hoàn thành cấp điện lưới quốc gia cho đảo Lý Sơn” – ông Trần Đình Nhân khẳng định. Đối với gói thầu rà phá bom mình đảm bảo an toàn cho lắp đặt cáp ngầm xuyên biển, hiện tại Tổng công ty Điện lực Miền Trung đang phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu kết thúc trước ngày 30.6.2014.

Một số vướng mắc cần khẩn trương tháo gỡ

Gói thầu cáp ngầm xuyên biển do nguyên nhân khách quan đang phải điều chỉnh chiều dài tuyến. Cụ thể: Tại đoạn Km10, do gặp phải vỉa đá lớn cao khoảng 12m nên phải điều chỉnh lệch tuyến để tránh vỉa đá này. Độ lệch tuyến lớn nhất khoảng 295m, chiều dài tuyến dự kiến sẽ tăng 40m. Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã có hồ sơ trình UBND tỉnh thông qua tuyến điều chỉnh này.

Gói thầu đường dây trên không hiện cũng gặp một số vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Bình Sơn, Lý Sơn. Cụ thể, tại huyện Bình Sơn ở vị trí số 7, 8 thuộc địa phận xã Bình Thuận có 2 hộ dân không cho đúc móng và yêu cầu hỗ trợ đền bù. Tại vị trí cột 1 – 2, đường dây đi qua nhà ông Phạm Tuấn, gia đình yêu cầu bồi thường, bố trí tái định cư vì khu đất này hiện đã có tới 2 đường dây điện đi qua. Trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, do một số phát sinh thay đổi tuyến, người dân không cho thi công, yêu cầu phải bổ sung bồi thường; một số vị trí cột điện nằm sát móng nhà và vi phạm quy hoạch giao thông. Tất cả vướng mắc này đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan chỉ đạo địa phương phải triển khai rà soát, tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Tấn Lộc cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi phải bắt tay thực hiện ngay việc tuyên truyền sử dụng điện lưới quốc gia cho nhân dân đảo Lý Sơn. Ông Nguyễn Tấn Lộc cho rằng: Lâu nay, người dân huyện đảo sử dụng điện chạy máy Diesel, nguồn điện này có những khác biệt so với điện lưới quốc gia, vì vậy thiết bị sử dụng điện cũng cần phải có thay đổi phù hợp, tránh tình trạng quá tải, gây mất an toàn trong sử dụng điện.

Phát biểu tại buổi giao ban tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan yêu cầu các địa phương, người dân và ngành liên quan tăng cường phối hợp, giải quyết kịp thời các vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án. “Phần chưa thi công nếu có vướng mắc sẽ bàn bạc điều chỉnh. Hạn chế điều chỉnh những hạng mục đã thi công. Về phía người dân những nơi dự án đi qua, cần phát huy tính cộng đồng, sẵn sàng chia sẻ, giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ”.       

         THANH NHỊ
 


.