Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng

08:05, 28/05/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 28.5, đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Trường đại học Phạm Văn Đồng về định hướng phát triển của nhà trường; việc tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 dự án xây dựng trường...

 
Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lê Quang Thích- Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Trương Thị Xuân Hồng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Trường đại học Phạm văn Đồng hiện có 54 ngành đào tạo gồm 7 chuyên ngành đại học, 23 ngành cao đẳng, 16 ngành trung cấp chuyên nghiệp và 8 ngành đào tạo bậc trung cấp nghề. Quy mô đào tạo trong năm học 2013-2014 hơn 4.800 học sinh, sinh viên.

 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Để đạt được mục tiêu theo định hướng phát triển, nhà trường chủ trương đẩy mạnh việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, lựa chọn đưa đi đào tạo sau đại học. Dự kiến quy mô đào tạo đến năm 2020 đạt 9.000 sinh viên hệ chính quy, tiếp tục duy trì nhiệm vụ đào tạo giáo viên THCS và THPT cho tỉnh Quảng Ngãi.
 
Khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc đầu tư xây dựng Trường Đại học Phạm Văn Đồng mới vẫn còn 2,7ha với 81 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nguồn vốn đầu tư của 2 giai đoạn đã hết khi kết thúc giai đoạn 1. Đại học Phạm Văn Đồng kiến nghị được điều chỉnh mức tổng đầu tư dự án đầu tư xây dựng mới từ 374 tỷ đồng lên 711 tỷ đồng. Đồng thời kiến nghị được hỗ trợ tích cực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
 
Ngoài ra, còn có một số kiến nghị do Trường đại học Phạm Văn Đồng trình bày tại buổi làm việc, cụ thể: Việc đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm Hóa- sinh- môi trường; điều chỉnh mức chi ngân sách  hỗ trợ đối với học sinh sinh viên phù hợp với thời giá hiện nay, áp dụng cho giai đoạn 2015-2020; xin được cấp bù kinh phí đào tạo sinh viên ngành sư phạm không thu học phí; phương án giải quyết cho Khu nhà tập thể của trường nay đã xuống cấp trầm trọng. Cũng tại buổi làm việc, Trường đại học Phạm Văn Đồng xin chủ trương về việc xây dựng tượng Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt tại sân chính của trường.

 

Đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh- Quyền Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực trong công tác giáo dục của Trường đại học Phạm Văn Đồng. Trong thời gian tới, trường cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ.
 
Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chức năng. Muốn công việc trôi chảy, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành nhanh chóng thì cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành liên quan. Quyền Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, cần vận dụng pháp luật, việc gì có lợi cho dân thì ưu tiên làm. Nếu có vướng mắc thì phải kịp thời báo cáo lên cấp trên giải quyết.
 
Đồng chí Nguyễn Minh nhất trí với việc xây dựng phòng thí nghiệm. Giáo dục hiện đại là phải gắn lý thuyết với thực hành để có hiệu quả tốt nhất. Về việc điều chỉnh tổng mức kinh phí đầu tư, đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư kiểm tra, rà soát lại tổng mức đầu tư phù hợp để xây dựng giai đoạn 2 của trường. Thường thực Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo cấp đất cho các hộ cán bộ, giáo viên đang sinh sống trong nhà tập thể đã xuống cấp…
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.