Hội nghị Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

04:05, 14/05/2014
.
Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Viết Chữ- Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; Trần Ngọc Căng- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trương Thị Xuân Hồng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, …
 
UBND tỉnh trao bằng khen cho 14 tập thể có đóng góp trong việc cải thiện chỉ số PCI năm 2013
UBND tỉnh trao bằng khen cho 14 tập thể có đóng góp trong việc cải thiện chỉ số PCI năm 2013
 
Theo công bố của Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam và Dự án sáng kiến Cạnh tranh Việt Nam, chỉ số PCI của Quảng Ngãi hiện đang xếp thứ hạng 7/63 tỉnh thành với tổng số điểm 60,05 điểm; tăng 8,47 điểm và tăng 20 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2012.
 
Qua phân tích những chỉ số thành phần PCI năm 2013 so với năm trước, Quảng Ngãi có 7 chỉ số tăng điểm gồm: Tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, tính năng động của lãnh đạo tỉnh, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lí. Hai chỉ số giảm điểm là: Gia nhập thị trường, chi phí không chính thức.
 
Thứ hạng của Quảng Ngãi trên bảng xếp hạng PCI năm 2013 có sự thay đổi đáng kể, đưa Quảng Ngãi vào nhóm 10 tỉnh có thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng PCI cả nước. Tuy nhiên, việc giữ được thứ hạng và cải thiện thứ hạng sẽ gặp nhiều thách thức trong thời gian tới. Do đó, tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và lắng nghe nhiều bản tham luận nhằm tìm ra giải pháp giữ vững và phát triển các chỉ số thành phần của PCI.
 
Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.
Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.
 
Trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề ra các nhiệm vụ để giữ vững và cải thiện Chỉ số PCI, cụ thể là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức về nội dung, ý nghĩa, và tầm quan trọng của PCI trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh. UBND các huyện, thành phố tổ chức các cuộc tiếp xúc tại doanh nghiệp để tạo sự gần gũi, thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp trong giải quyết khó khăn, vướng mắc…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh nhà trong việc cải thiện chỉ số PCI. Tuy nhiên, thứ hạng này vẫn chưa ổn định. Để thứ hạng của tỉnh Quảng Ngãi ngày càng nâng cao, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tỉnh tạo điều kiện về thủ tục hành chính và quỹ đất sạch cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức không nhũng nhiễu, làm khó các doanh nghiệp. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, ưu đãi đầu tư là cách làm tốt để thu hút đầu tư và nâng cao chỉ số PCI…

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 14 tập thể và 9 cá nhân có thành tích, góp phần quan trọng trong việc cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ngãi năm 2013.

 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.