Đẩy mạnh các hoạt động chung sức vì biển đảo quê hương

08:05, 29/05/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 28.5, tại Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa-Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định và TP.Đà Nẵng về việc đẩy mạnh các hoạt động chung sức vì biển đảo quê hương nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đã cung cấp thông tin về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và đưa tàu thuyền, máy bay vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; đồng thời nói rõ quá trình đấu tranh của nước ta trước hành động phi pháp của Trung Quốc. Lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh, thành phố cũng đã báo cáo về tình hình giúp đỡ, động viên ngư dân an tâm bám biển.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa động viên ngư dân Nguyễn Hiền Lê Anh bị đánh trọng thương khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa động viên ngư dân Nguyễn Hiền Lê Anh bị đánh trọng thương khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị Hội LHPN các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, hội viên phụ nữ về quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta đối với việc giải quyết vấn đề trên biển Đông; đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo lao động sản xuất, động viên ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; giúp đỡ các gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ ở các vùng biển đảo của Tổ quốc. Các tỉnh, thành Hội vận động hội viên, phụ nữ quyên góp ủng hộ ngư dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cùng lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh, thành phố đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 4 ngư dân ở xã Bình Châu (Bình Sơn) và có buổi nói chuyện với hội viên, phụ nữ xã Bình Châu có chồng, con đang đánh bắt hải sản ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa động viên chị em phụ nữ vững tin, làm hậu phương vững chắc cho chồng, con vươn khơi bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống.
            

TRỊNH PHƯƠNG

 


.