Triển lãm ảnh "Danh tướng Phạm Kiệt- Bản lĩnh và tài đức"

12:04, 29/04/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 29.4, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Sở VH TT&DL khai mạc triển lãm ảnh “Danh tướng Phạm Kiệt- Bản lĩnh và tài đức”, nhân kỉ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 39 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Dự triển lãm có đồng chí Phạm Đức Hùng- Con trai Danh tướng Phạm Kiệt, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng đông đảo bà con nhân dân. 
 
Triển lãm với gần 300 bức ảnh tư liệu đen trắng, ảnh màu được chọn từ hàng ngàn bức ảnh do các tác giả trong và ngoài nước chụp danh tướng trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.
 
Điển hình là các bức ảnh  đồng chí Phạm Kiệt tuyên bố thành lập chính quyền nhân dân trước lực lượng võ trang, đồng bào các dân tộc Ba Tơ tham dự mít tinh mừng giải phóng; các chiến sỹ du kích Ba Tơ họp nghe quyết định thành lập đại đội tháng 5.1945; Chỉ huy trưởng Phạm Kiệt cùng Bộ tham mưu Nam Trung Bộ và mặt trận phòng thủ Nha Trang, tháng 2.1946; tướng Phạm Kiệt và Bác Hồ "Bàn việc quân"; Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng Thiếu tướng Phạm Kiệt, thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy CANDVT và Đại tá Nguyễn Bá Phát, Tư lệnh Bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam kiểm tra vùng biển và hải đảo vùng Đông Bắc Tổ quốc…
 
Ông Phạm Đức Hùng chia sẻ: “Đến với triển lãm, chúng ta không chỉ xem những bức tranh về Danh tướng mà hơn thế nữa là để tự hào về truyền thống, phí phách của một dân tộc anh hùng. Qua đó cổ vũ lòng yêu nước, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng; làm cho tư tưởng, đạo đức và tài trí của Danh tướng sống mãi với thời gian, sống mãi trong lòng mọi thế hệ người Việt Nam”.

 

Ông Phạm Đức Hùng, con trai Danh tướng Phạm Kiệt tặng cuốn sách Danh tướng Phạm Kiệt- Bản lĩnh và tài đức
Ông Phạm Đức Hùng, con trai Danh tướng Phạm Kiệt tặng cuốn sách "Danh tướng Phạm Kiệt- Bản lĩnh và tài đức" cho một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
 
Trung tướng Phạm Kiệt tên thật là Phạm Quang Khanh, quê tại làng An Phú, nay thuộc thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh), được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi vừa tròn 21 tuổi. Ông từng giữ các chức vụ: Đội trưởng Đội du kích Ba Tơ - tiền thân của lực lượng vũ trang cách mạng miền Trung, lãnh đạo quân và dân Ba Tơ giành chính quyền tháng 3.1945; Sư đoàn trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. 
 
Từ năm 1961 đến 1975 ông là Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng), là người đề xuất xây dựng địa đạo Vĩnh Mốc (Quảng Trị) nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ - nơi thể hiện quyết tâm bám trụ, chiến đấu lâu dài của người dân tuyến lửa Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị.
 
Trung tướng Phạm Kiệt đã chỉ huy nhiều chuyên án bắt hàng trăm biệt kích, bắn rơi máy bay, thu được nhiều tài liệu từ phía đối phương, góp phần bảo vệ vững chắc hậu phương lớn miền Bắc. Những đóng góp của ông đối với lực lượng vũ trang quân đội và ngành công an đã để lại dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa đến hết ngày 5.5 tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

 
Tin, ảnh: Ái Kiều

.