Trao tặng 250 triệu đồng cho ngư dân là nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh

09:04, 29/04/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 29.4, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận tài trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 5 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam là ngư dân trong tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh; ông Phan Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh; thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh; đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các huyện; đại diện 5 hộ gia đình là nạn nhân được thụ hưởng.

 

Quang cảnh buổi lễ tại văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh
Quang cảnh buổi lễ tại văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh.

 

Tại buổi lễ, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã tiếp nhận số tiền hỗ trợ 250 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh và trao tặng đến 5 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam là ngư dân ở các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và Tp.Quảng Ngãi (2 hộ). Mỗi hộ gia đình sẽ được nhận 50 triệu đồng để khắc phục khó khăn, ổn định nhà ở, an tâm bám biển làm kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn của ngư dân là nạn nhân chất độc da cam. Mong ngư dân cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại, kiên trì bám biển làm kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Trong thời gian đến, Quỹ sẽ tiếp tục tổ chức các đợt vận động từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm nhằm huy động nguồn vốn hỗ trợ, chia sẻ phần nào những khó khăn cho ngư dân là nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.


Tin, ảnh: Th.Hậu
 


.