Ban Chỉ đạo sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi

06:04, 18/04/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.4, Đoàn công tác Trung ương Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa X do đồng chí Vương Đình Huệ- Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh có các đồng chí Nguyễn Minh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan…

 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.


Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, trong 5 năm qua, tình hình kinh tế- xã hội của Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả đáng kể.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân giai đoạn 2008-2013 là 15,4%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng công nghiệp- xây dựng từ 36,21%  năm 2008 tăng lên 63,8% năm 2013. Tỷ trọng ngành dịch vụ từ 32,61% năm 2008 giảm còn 20,9% năm 2013. Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản từ 31,18% năm 2008 giảm còn 15,3% năm 2013. GDP bình quân đầu người tăng từ 608 USD năm 2008 lên 2.058 USD năm 2013 (tăng gấp 3,4 lần).

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về phân bổ nguồn nhân lực, phân công, phân cấp đầu tư công, liên kết vùng, an sinh xã hội. Theo đó, tổng vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý giai đoạn 2008-2013 là 13.267 tỷ đồng. Với vai trò là thành viên của vùng, những năm qua, Quảng Ngãi đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong vùng tham gia xử lý những vấn đề có tính chất liên kết vùng.

 

đồng chí Vương Đình Huệ- Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Vương Đình Huệ- Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác thực hiện an sinh xã hội thời gian qua cũng đã được tỉnh chú trọng. Hầu hết các cấp ủy đảng trong tỉnh đã lồng ghép, đưa công tác thực hiện an sinh xã hội vào nghị quyết đại hội của đảng bộ cấp mình để thực hiện. Nhờ đó, đến cuối năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 14,93%. Cùng với đó, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 209.000 lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ- Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa X. Quảng Ngãi đã có những bước tăng trưởng kinh tế khá tốt, tỉnh đã chú trọng đến công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo lao động và giải quyết việc làm.  

Đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, trong điều kiện khó khăn chung, chúng ta thấy vai trò của Nhà nước càng rõ hơn. Tuy nhiên thời gian tới cũng cần xem xét xây dựng được thể chế cho một số ngành, một số vùng làm sao để địa phương có thể chủ động, năng động, sáng tạo; tiến tới bộ, ngành chủ yếu là quản lý nhà nước, phát huy vai trò cá nhân, vai trò cộng đồng là rất quan trọng, cần tính bài toán phân cấp, gắn với hiệu quả các dự án.

Đồng chí Vương Đình Huệ mong muốn Quảng Ngãi tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa X, trong đó chú hơn nữa thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hộ nghèo, đào tạo lao động…
 
Tin, ảnh: M.Toàn

 

.