Dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

04:03, 01/03/2014
.

Sáng 28.2, tại Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thôn  2, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, Sở Văn hóa thể thao và du lịch  tỉnh Quảng Ngãi  tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 108 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2014).

Tham dự lễ dâng hương có Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Viết Chữ, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh Võ Phiên, lãnh đạo huyện Mộ Đức, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Ban liên lạc cựu học sinh Trường Bình dân Nam Trung bộ, Đảng bộ và chính quyền xã Đức Tân, dòng tộc họ Phạm, đông đảo học sinh và nhân dân xã Đức Tân.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, sinh ngày 1-3-1906 tại làng Cây Gạo, thôn Phổ Nhất, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức. Từ nhỏ, ông đã sớm giác ngộ con đường giải phóng dân tộc và đã tham gia cách mạng từ năm 19 tuổi. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng, trong đó có 32 năm giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Dù ở cương vị nào, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao phó. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà lãnh đạo lớn của Đảng và nhà nước, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sỹ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng đức độ, nhà ngoại giao lỗi lạc, nhà giáo dục-nhà văn hóa lớn của dân tộc.



Theo quangngaitv.vn


.