Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng làm việc với Thường trực Hội Tù yêu nước

02:03, 06/03/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 6.3, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Hội Tù yêu nước tỉnh để nghe báo cáo tình hình hoạt động thời gian qua và những đề xuất, kiến nghị của Hội. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Trần Ngọc Căng – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

[links(34209)]

Được thành lập từ năm 2006 đến nay, hiện toàn tỉnh có 10.684 hội viên đang sinh hoạt ở 454 chi, tổ Hội. Mặc dù tuổi đời hội viên ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu, điều kiện hoạt động, công tác hội gặp nhiều khó khăn, nhưng tất cả hội viên  Hội Tù yêu nước tỉnh  đều gắn bó trong tổ chức hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ; giữ vai trò nòng cốt, gương mẫu chấp hành nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thực hiện hiệu quả các hoạt động xã hội và các cuộc vận động, phong trào do Ủy ban MTTQ đề ra như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư”, “Xây dựng gia đình văn hóa”, "Ngày vì người nghèo"... 

 
 
Bên cạnh đó, những năm qua, Hội tù yêu nước tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần giải quyết tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên. Hội cũng tích cực vận động sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ làm nhà và sửa chữa nhà ở cho gia đình liệt sĩ và hội viên khó khăn; hỗ trợ học bổng cho con em hội viên học giỏi... Chỉ tính riêng năm 2013, Hội đã vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 11 Nhà tình nghĩa với số tiền gần 500 triệu đồng. Hội cũng đã chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên như thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ tết, đau ốm...
 
Tại buổi làm việc, Hội Tù yêu nước tỉnh cũng đề xuất tỉnh quan tâm tạo điều kiện giải quyết chế độ cho những người ở tù chưa được giải quyết chế độ; làm chế độ cho những anh chị em hy sinh hoặc chết trong tù chưa làm chế độ 1 lần, chế độ thương binh; quan tâm chăm lo hơn nữa cho đời sống những hội viên Hội Tù yêu nước vì hiện nay, nhiều hội viên cuộc sống còn nhiều khó khăn...
 
Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của Hội Tù yêu nước, tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành cũng đã trả lời, giải đáp những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ văn Thưởng đánh giá cao những kết quả và sự cống hiến của các hội viên Hội Tù yêu nước tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, bày tỏ mong muốn thời gian tới, các cấp hội và hội viên khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy và đề cao tinh thần gương mẫu trong giáo dục con cháu, tích cực tham gia vào việc giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ; đi đầu và phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
 
Về các kiến nghị của Hội, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng đề nghị Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết hồ sơ của người chưa được hưởng chính sách còn tồn đọng và phải có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể để giải quyết nhanh chóng.
 
 
N.Đức

.