Thủ tướng yêu cầu giữ nguyên cầu Long Biên

01:02, 28/02/2014
.

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ sáng nay 28-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ ngành giữ nguyên cầu Long Biên.
 

Cầu Long Biên đoạn giữa sông Hồng - Ảnh: Việt Dũng
Cầu Long Biên đoạn giữa sông Hồng - Ảnh: Việt Dũng



Thủ tướng cho biết quan điểm của Chính phủ từ trước đến nay là giữ nguyên. Qua làm việc, tổng thống và thủ tướng Pháp cũng nêu ý kiến muốn giữ nguyên cầu Long Biên.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành họp bàn lên phương án làm cầu đường sắt mới ở vị trí có lợi nhất, không được bàn dỡ cầu nữa.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng cho biết vấn đề bảo tồn cầu Long Biên đang rất phức tạp, trong khi dự án đường sắt đã quá chậm so với yêu cầu. Hà Nội muốn có phương án khác so với phương án đã có trước đây, nhưng việc giải phóng hàng nghìn hộ ở phố cổ là không khả thi.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng cho rằng nếu làm cầu đường sắt ở vị trí quá gần cầu Long Biên sẽ làm ảnh hưởng đến kiến trúc cầu Long Biên.

 

Theo Tuổi trẻ


.