Quảng Ngãi: Biển động mạnh, trời tiếp tục rét

09:02, 19/02/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Theo Trung tâm dự báo KTTV Quảng Ngãi: Chiều 19.2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ. Vùng biển Quảng Ngãi đêm 19.2 có gió bắc đến tây bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ngày 20.2 trời tiếp tục rét.

TIN LIÊN QUAN

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 – 8. Ở đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

 
Ngày 20.2 gió giảm dần, khu vực phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động.

Vùng biển Quảng Ngãi đêm 19.2 có gió bắc đến tây bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, ngày 20.2 giảm xuống cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động, tàu thuyền không được ra khơi. Vùng ven biển có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Trong đất liền nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trời rét.
 
DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 19 NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2014

Vùng núi tỉnh Quảng Ngãi: Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, trời rét. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ: 17 - 22 độ C.
 
Vùng đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi: Nhiều mây, cómưa, mưa rào nhẹ rải rác, trời rét. Gió bắc đến tây bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Vùng ven biển cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Nhiệt độ: 17 - 22 độ C.

Khu vực thành phố Quảng Ngãi: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, trời rét. Gió bắc đến tây bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nhiệt độ: 17 - 22 độ C.

Vùng biển tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4 - 10km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, ngày mai giảm xuống cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động. Độ cao sóng đêm: 3.0 - 4.0m, ngày từ: 2.0 - 3.0 m.
 
 
PV

.