Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng làm việc với Cục Thuế tỉnh

07:02, 07/02/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 7.2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng đã có buổi gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Cục Thuế tỉnh. Cùng tham gia buổi gặp mặt có đồng chí Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Sở Tài chính.

TIN LIÊN QUAN

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt
 
Tại buổi làm việc lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng về tình hình công tác thuế năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2014.
 
Theo đó, trong năm 2013, Cục Thuế Quảng Ngãi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế được giao, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách. Tổng thu ngân sách năm 2013 đạt 145% dự toán tỉnh giao (vượt 8.470 tỷ); thanh tra kiểm tra đạt 103,6% kế hoạch; tỷ lệ nợ đạt dưới 1% so với số thuế thực thu; khai thuế qua mạng đạt 107,3% chỉ tiêu; công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kỷ cương kỷ luật được tăng cường... 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ nợ thuế nếu trừ thu từ Nhà máy lọc dầu còn ở mức cao; số doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng còn thấp; một số chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế chưa được triển khai, giải quyết kịp thời.
 
Tại buổi làm việc, cán bộ, công chức, viên chức Cục Thuế tỉnh cũng đã bày tỏ những nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị đến Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng về những khó khăn, vướng mắc của ngành thuế tỉnh trong thời gian qua. Qua đó, mong muốn lãnh đạo tỉnh có những giải pháp nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên chức Cục Thuế tỉnh thực hiện tốt hơn công tác thuế trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại buổi làm, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng đã thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2013 và dự kiến về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian đến.
 
Cán bộ, công nhân viên chức ngành thuế tham gia buổi gặp mặt
Cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế tham gia buổi gặp mặt.
 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng mong muốn: Cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế phải góp phần thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước làm sao để người dân, đơn vị thấy được việc nộp thuế là nghĩa vụ, quyền lợi và mỗi người, mỗi đơn vị phải nộp đúng, nộp đủ và công khai, minh bạch, công bằng; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong ngành thuế để tạo ra sự công khai, minh bạch, công bằng để mọi người, đơn vị nộp thuế đều tiếp cận được thủ tục nộp thuế nhanh chóng.
 
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng cũng mong muốn, cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế phải tạo điều kiện thuận lợi nhất, môi trường thân thiện cho người nộp thuế; cần nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, trình độ  cho  cán bộ ngành thuế và có chính sách khen thưởng hợp lý cho cán bộ, viên chức ngành thuế nhằm động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ, công chức ngày càng tốt hơn...
 
 
 
N.Đức
 

.