Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

10:12, 30/12/2013
.
Tiếp và làm việc với đồng chí Trần Đức Lương, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Võ Văn Thưởng-UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Toản-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Khoa-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trương Thị Xuân Hồng-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh....
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh đã thông báo với Nguyên Chủ tịch nước về tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2013. 
 
Theo đó, trong năm 2013, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo  hướng tích cực. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) năm 2013 tăng 11,3% so với năm 2012, vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 63,2%; dịch vụ chiếm 21,2%; nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 15,6%. GDP bình quân đầu người đạt 2.040 USD/người/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 11.750 tỷ đồng, tăng 1,7%, đạt 101,7% kế hoạch. Trong năm đã thu hút được 25 dự án đầu tư trong nước, 6 dự án FDI…
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
 
Đối với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn tỉnh đã có 155/164 xã phê duyệt quy hoạch; 120/164 xã đã được phê duyệt đề án; 1 xã đạt 16 tiêu chí; 31 xã đạt từ 10-41 tiêu chí; 59 xã đạt từ 5- 9 tiêu chí; 73 xã đạt từ 0-4 tiêu chí.
 
Về văn hóa – xã hội đã có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Trong năm, đã giảm được 10.554 hộ nghèo, hiện tỷ lệ nghèo toàn tỉnh còn 14,36%; giải quyết việc làm cho 35.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 37%..
 
Bên cạnh đó, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Nguồn vốn đầu tư phát triển còn hạn chế, không đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Xây dựng nông thôn mới chậm, không đạt kế hoạch. KT- XH miền núi phát triển chưa mạnh, chưa có yếu tố đột phá; một số dự án phát triển KT-XH miền núi thực hiện chậm tiến độ, hiệu quả thấp. Giảm nghèo miền núi chưa bền vững. Chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng chưa nhiều. Cơ hội việc làm cho sinh viên ra trường còn khó khăn… 
 
Trong khi đó, đợt lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho địa phương với khoảng 1.730 tỉ đồng. Ước tính trận lũ lịch sử năm 2013 làm sụt giảm 1% giá trị sản xuất nông nghiệp và làm tăng 1% tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
 
 
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương phát biểu tại buổi làm việc
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương phát biểu tại buổi làm việc
 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong năm qua.Trong thời gian tới, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mong muốn, tỉnh cần tiếp tục thúc đẩy thu hút đầu tư, đẩy nhanh CNH, HĐH, mở rộng phát triển Khu kinh tế Dung Quất lên một tầm vóc mới cao hơn. Bên cạnh đó, địa phương cần có những giải pháp tích cực để ứng phó với thiên tai ngày càng khốc liệt và bất thường để địa phương phát triển bền vững…
 
Nhân dịp sắp đến năm mới 2014, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, năm 2014 KT-XH có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, tốt hơn so với năm 2013.
 
N.Đức

.