Sập mố cầu Kênh, ách tắc giao thông hơn 2 giờ đồng hồ trên Quốc lộ 1

08:11, 18/11/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Đến 19 giờ 30, giao thông qua lại trên Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Kênh, huyện Sơn Tịnh đã bình thường trở lại. Mố cầu bị sập với đường kính hơn 60cm ở đầu cầu phía bắc đã làm ách tắc giao thông hơn 2 tiếng đồng hồ.

TIN LIÊN QUAN

Vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ 50 phút, khi một xe khách đang lưu thông qua cầu Kênh giáp ranh giữa thị trấn Sơn Tịnh và xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh thì bị sụt lún kèm tiếng nổ lớn.
 
Ngay sau đó, nhiều người dân phát hiện mố cầu ở đầu cầu phía bắc bị sụp một lỗ rộng 60 cm, sâu hơn 6m. Thêm vào đó, tại chân cầu cũng có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây nguy cơ sập cầu nếu các xe trọng tải lớn liên tục qua lại.

 

Mố cầu bị sập ở đầu cầu phía bắc
Mố cầu bị sập ở đầu cầu phía bắc
 
Lúc này, hơn 10 chiến sĩ công an giao thông và thanh tra đường bộ đã có mặt trực hai bên đầu cầu để hướng dẫn giao thông, hạn chế xe trọng tải lớn qua cầu. Do đó, đã gây ra ách tắc một đoạn dài hơn 10km với hàng trăm xe dừng xếp hàng trên Quốc lộ 1 để được qua cầu. Theo Trung tá Trần Dần- Đội trưởng Đội tuần tra, Phòng CSGT, Công an tỉnh, mưa lũ những ngày qua đã khiến cho cầu hư hỏng.

 

Sự cố đã khiến cho việc di chuyển qua cầu khá khó khăn
Sự cố đã khiến cho việc di chuyển qua cầu khá khó khăn

 

Đơn vị quản lý nhanh chóng triển khai dầm cầu tạm để các phương tiện lưu thông
Đơn vị quản lý nhanh chóng triển khai dầm cầu tạm để các phương tiện lưu thông

 

Hàng dài xe tải trọng lớn đứng trên Quốc lộ 1 chờ thông luồng giao thông qua cầu Kênh
Hàng dài xe tải trọng lớn đứng trên Quốc lộ 1 chờ thông luồng giao thông qua cầu Kênh
 
Công ty cổ phẩn Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi thuộc Khu đường bộ 5 đã nhanh chóng cho phương tiện triển khai dầm cầu tạm bằng sắt, cắm đèn và biển báo để các phương tiện có thể lưu thông đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sau khi đổ dầm cầu tạm, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông vẫn phải tiếp tục điều tiết giao thông vì phương tiện chỉ có thể qua lại một chiều.
 
Được biết, cầu Kênh dài 27,9 m, rộng 7,4m đang trong tình trạng xuống cấp. Tổng cục Đường bộ sẽ tiến hành kiểm định hiện trạng để quyết định sửa chữa cầu, đảm bảo lưu thông trên Quốc lộ 1.
 
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.