Quảng Ngãi: Từ đêm 9.11 vùng ven biển có gió mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 15, cấp 16.

10:11, 09/11/2013
.

(Baoquangngai)- Theo tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Ngãi: Sáng sớm nay (9.11), sau khi đi vào vùng biển phía Đông Đông Bắc quần  đảo Trường Sa, bão số 14 đã suy yếu đi một  ít. Khoảng từ đêm nay (9.11) vùng biển và vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 12 - 14, giật cấp 15, cấp 16.

Hồi 7 giờ ngày 9.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 290km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 163 km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ  tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 7 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Bình Định - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.
 

Bão Haiyan có khả năng đổi hướng đi dọc các tỉnh Bắc Trung Bộ - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Bão Haiyan có khả năng đổi hướng đi dọc các tỉnh Bắc Trung Bộ - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc và đi dọc theo các tỉnh Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km. Đến 07 giờ ngày 11.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển  Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14 - 15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Quảng Trị (bao gồm cả các đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ) từ chiều tối nay (9.11) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ từ ngày mai (10.11) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Từ đêm nay (9.11) các tỉnh từ Bình Định đến Nghệ An có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 12 - 13, giật cấp 14, cấp 15. Ở các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối và đêm ngày 10/11  gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Từ chiều tối nay (9.11) ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Khu vực ven biển và các đảo từ Quảng Ngãi - Nghệ An cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với triều cường cao từ 4 - 6m. Sóng biển 5 - 8m, vùng gần tâm bão trên 10m.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển và vùng ven biển Tỉnh Quảng Ngãi ngày hôm nay (9.11) có gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động.

Khoảng từ đêm nay (9/11) vùng biển và vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 12 - 14, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Cần đề phòng sạt lở vùng ven biển và nước biển dâng tác động với thủy triều kết hợp với sóng biển cao khoảng từ 8 - 12 m. Trong đất liền sẽ có gió cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15 và có mưa to đến rất to. Cần đề phòng xuất hiện lũ lớn, lũ quét, sạt lở núi và ngập úng nơi vùng trũng.  

Theo báo cáo số 563/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đã phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 85.245 phương tiện/383.599 người biết hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh, cụ thể:

Hoạt động ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm Quần đảo Hoàng Sa): 22 tàu/197 lao động trong đó:
+ Quảng Nam: 02 tàu/28 lao động (1 tàu/15 LĐ ở tọa độ 180’N – 1130E tiếp tục di chuyển lên phía Bắc; 1 tàu/15 LĐ  đã đến tọa độ 17030’N – 1110E gần đảo Đá Bắc đang di chuyển lên phía Bắc);

+ Quảng Ngãi: 20 tàu/169 lao động (đang chạy về bờ; trong đó có 07 tàu đang đang ở tọa độ 15020’N; 1090 30’E ; cách đảo Lý Sơn 30 hải lý về phía Đông);

- Hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm Quần đảo Trường Sa): 117 tàu/ 1.698 lao động trong đó:

+ Đà Nẵng: 01 tàu/33 lao động (ở tọa độ 08030’N – 1140E) ;

+ Quảng Nam: 4 tàu/153 lao động (neo đậu ở Song Tử Tây);

+ Quảng Ngãi: 62 tàu/1.075 lao động ở vùng biển quần đảo Trường Sa ( 55 tàu đã vào các đảo tránh bão; 7 tàu đang về bờ);

+ Bình Định: 33 tàu/297 lao động ( Neo đậu tại Song Tử Tây: 27 tàu; Đá Thị: 02 tàu; An Bang: 02 tàu; Đá Tây: 02 tàu);

+ Phú Yên: 17 tàu/140 lao động ( 5 tàu/39 LĐ Neo đậu tại Song Tử Tây; 12 tàu/105 LĐ ở tọa độ 080’30’N – 1100E  đến 1200E  đang chạy xuống phía Nam);

- Hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại các bến: 85.106 tàu/ 383.599 lao động

Về tình hình an toàn hồ: Theo tổng hợp từ báo cáo của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có 114 hồ chứa có hiện trạng yếu cần lưu ý về an toàn trong mùa mưa bão, trong đó nhiều hồ có đập bị thấm mạnh, tràn xả lũ bị vỡ lở xuống cấp như: Hồ Đồng Bể (Thanh Hoá), Khe Sặt, Thanh Thủy (Nghệ An), Đập Họ, Vực Rồng (Hà Tĩnh), Tôn Dung, Đá Bàn (Quảng Ngãi); Kim Sơn, Mỹ Đức, Hội Khánh (Bình Định).
 
Trước diễn biến phức tạp của bão Haiyan, chủ trì cuộc họp sáng 9/11 của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám đề nghị: Hướng di chuyển của bão dự báo sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng ra khu vực vịnh Bắc Bộ sau khi đổ bộ vào đất liền, vì vậy, các tỉnh đồng bằng, trung du và miền núi phía Bắc cần triển khai ngay các biện pháp ứng phó kêu gọi tàu thuyền trên biển, đảm bảo an toàn hồ chứa, đề phòng lũ ống lũ quét ở vùng miền núi.

Ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo: Sáng 10/11, bão Haiyan sẽ áp sát vùng biển Quảng Ngãi và Đà Nẵng, sau đó men theo bờ biển nước ta và tiến dần vào bờ cho đến bắc địa phận tỉnh Quảng Bình, tâm bão sẽ nằm hoàn toàn trên đất liền.

Do ma sát trong quá trình di chuyển từ khu 5 đến khu 4, bão sẽ giảm cấp. Đáng lo ngại hiện nay là sau khi đổ bộ vào đất liền, bão suy yếu thành vùng thấp gây mưa lớn trên diện rộng các tỉnh đồng bằng, trung du và miền núi phía Bắc. Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi cục bộ lên đến 500mm. Vì vậy cần đặc biệt đề phòng an toàn hồ chứa và vùng hạ du, chuẩn bị phương án ứng phó lũ ống, lũ quét, sạt lở đất các vùng miền núi và sơ tán dân.

Theo đánh giá chung, đến nay, Bộ đội Biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại 44 điểm.
 
PV

.