Người dân lại liều mình ra giữa dòng nước lũ vớt củi

09:11, 07/11/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Trong hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các huyện miền núi có mưa to đến rất to, khiến lũ trên các sông dâng cao. Lũ trên nguồn đổ về mang theo rất nhiều củi, gỗ. Chính vì vậy mà mỗi khi lũ trên sông dâng cao là người dân lại dùng ghe ra giữa dòng lũ để vớt củi.

 

Người dân lại liều mình dùng ghe ra giữa dòng nước lũ để vớt củi. (Ảnh chụp sáng 7.11 trên sông Trà Khúc).
Người dân lại liều mình dùng ghe ra giữa dòng nước lũ để vớt củi. (Ảnh chụp sáng 7.11 trên sông Trà Khúc).


Theo quan sát của phóng viên, sáng 7.11, trên sông Trà Khúc, đoạn từ cầu Trường Xuân đến cầu Trà Khúc 1 đã có hơn chục chiếc ghe của người dân (chủ yếu sống dọc ven hai bên sông Trà) lao ra giữa dòng nước lũ chảy xiết để vớt củi, bất chấp nguy hiểm.

Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã rất nhiều lần tuyên truyền yêu cầu người dân không được ra sông vớt củi khi lũ về, nhưng xem ra người dân vẫn xem thường tính mạng của mình. Việc vớt củi giữa dòng lũ là rất nguy hiểm, bởi khi lũ về nước chảy rất xiết, trong khi ghe của người dân thì nhỏ, kèm theo việc chất đầy củi trên ghe, rất dễ lật ghe…



Tin, ảnh: M.Toàn

 


.