Miền Trung: Đã có 30 người chết, mất tích trong lũ

08:11, 16/11/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Theo thống kê sơ bộ, tính đến chiều 16.11, mưa, lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 30 người chết, mất tích. Trong đó Quảng Ngãi 12 người, Bình Định 13 người, Quảng Nam 2 người, Phú Yên 1 người, Gia Lai 1 người và 1 người mất tích là Nguyễn Thị Yến ở Gia Lai.

Đến chiều nay (16.11), tại khu vực miền Trung mưa đã ngớt, lũ trên các sông đạt đỉnh và đang xuống chậm, nhưng còn ở mức từ BĐ2 - BĐ3; riêng hạ lưu sông Thu Bồn, sông Vệ, sông Kôn còn trên mức BĐ3 từ 0,04 - 0,93m. Đến sáng mai (17.11), lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bắc Khánh Hòa xuống và ở mức BĐ1 - BĐ2; riêng hạ lưu sông Thu Bồn, sông Vệ và sông Kôn còn trên BĐ2.
 

Nhà dân bị ngập sâu trong nước
Nhà dân bị ngập sâu trong nước

 

Để giúp các địa phương đối phó với mưa lũ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động 5.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ địa phương và hàng trăm phương tiện tàu thuyền, ca nô, xe lội nước tăng cường cho các địa phương Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định sơ tán dân tránh lũ. Hơn 17.000 hộ dân với hon 61.000 nhân khẩu vùng nguy hiểm đã được sơ tán.

Vào lúc 17 giờ ngày 16.11, toàn tuyến đường sắt miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Định đã chính thức được thông tuyến trở lại sau đợt mưa lũ.

Trước đó, kể từ lúc 20 giờ đêm 15.11, do mưa gió kéo dài, làm nước chảy xiết ngang qua tuyến đường sắt, gây xói lở cục bộ và sạt lở vai đường. Để đảm bảo an toàn, ngành Đường sắt đã cho lệnh dừng tất cả các đoàn tàu để khắc phục cứu chữa.
 

PV


.