Cả nước đã có 14 người chết trong bão Haiyan

10:11, 12/11/2013
.

(Baoquangngai)- Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCLB các tỉnh, cả nước đã có 14 người chết, 4 người mất tích, 81 người bị thương, chủ yếu là do tai nạn khi chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối để ứng phó với bão Haiyan (bão số 14).

Cụ thể về số người chết, Thanh Hóa: 1 người; Hà Tĩnh: 2 người; Quảng Bình: 1 người, Thừa Thiên Huế: 1 người; Quảng Nam: 3 người; Quảng Ngãi: 2 người; người mất tích: 4 người đều ở Quảng Ninh

Người bị thương: 84 người (Quảng Ninh: 2 người, Quảng Bình: 20 người, Thừa Thiên Huế: 13 người, Quảng Nam: 33 người, Quảng Ngãi: 16 người);

Về nhà cửa: Nhà bị đổ, sập: 75 nhà (Bắc Giang: 3; Quảng Ninh: 70; Hải Phòng: 1; Quảng Ngãi: 1); nhà bị tốc mái, hư hỏng: 2.526 nhà (Bắc Giang: 145; Quảng Ninh: 2.347; Hải Phòng: 21; Quảng Ngãi: 13);

Theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ: Cơn áp thấp hình thành ngoài khơi Philippin có khả năng sẽ mạnh lên thành bão, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, vượt qua miền Nam Philippin đi vào biển Xu - Lu và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 13.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, cách đảo Pa - La - Oan (Philippin) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

 

PV

 


.