Linh cữu Đại tướng được rước vào chuyên cơ đặc biệt thế nào?

09:10, 11/10/2013
.

ATR72 được đưa vào "xưởng" để tháo dỡ một số hàng ghế đầu, vách ngăn giữa khoang hành khách với khoang hành lý để phục vụ chuyển linh cữu Đại tướng từ Hà Nội vào Quảng Bình.

TIN LIÊN QUAN

Sơ đồ điều chỉnh khoang trong ATR 72 để phục vụ Quốc tang.
 
 
Để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đưa linh cữu của Đại tướng về Quảng Bình, Vietnam Airlines đã làm một việc chưa từng có, đó là thay đổi nội thất chiếc ATR 72 mang ký hiệu Chuyên cơ số 1.
 
Các hàng ghế được tháo dỡ đủ để đảm bảo khoảng trống đặt linh cữu. Trên máy bay có đặt giá đỡ linh cữu với các phương án kỹ thuật định vị tốt nhất. Một rèm ngăn đã được bố trí giữa khu vực linh cữu với khoang có ghế ngồi.
 
 
Các kỹ thuật viên đã tính toán thay đổi khoang tàu bay để phục vụ nhiệm vụ đặc biệt (Ảnh do Vietnam Airlines cung cấp).
 
 
Theo báo Giao thông vận tải, trên chuyên cơ này, ngoài gia đình còn có đội tiêu binh - những người sẽ tiếp tục thực hiện nghi lễ đưa linh cữu của Đại tướng khi xuống sân bay Đồng Hới và đưa về nơi an táng.
 
Sẽ có 3 tiếp viên hàng không đi trên Chuyên cơ số 1, 8 người trên Chuyên cơ số 2 cùng các kỹ sư kỹ thuật. Tất cả phi công và tiếp viên mặc đồng phục bay đều đeo cà vạt và băng tang màu đen.
 
 
Linh cữu sẽ được đưa trang trọng vào phía trong Chuyên cơ theo nghi thức quân đội.

 

Theo Hà Anh/Tri Thức

.