Cứu nạn thành công 4 ngư dân Bình Định của tàu gặp nạn

12:10, 24/10/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Đến 9 giờ 45 phút sáng, tàu hàng mang tên Đức Thọ 07 đã phát hiện 4 ngư dân Bình Định trên tàu gặp nạn đang bám vào bình nước lọc và phao xốp nổi ở vị trí cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 15 hải lý. Hiện toàn bộ 7 ngư dân Bình Định đã được đưa vào bờ.
 
 
Ngay sau khi có thông tin tàu gặp nạn bị chìm, 4 ngư dân mất tích, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã vào cuộc tìm kiếm, cứu nạn. Trong thời gian này, tàu hàng Đức Thọ 07 chở gạo đang đi hướng Vĩnh Long- Hải Phòng thì gặp được các ngư dân bị nạn. Ngay sau đó, tàu hàng Đức Thọ 07 đã giao các thuyền viên bị nạn cho tàu cảnh sát biển mang số hiệu CSB 0433.

 

Tàu BP 09-11-01 đã lên đường tiếp cận khu vực tàu bị nạn ngay khi nhận thông tin tàu cá gặp nạn
Tàu BP 09-11-01 lên đường tiếp cận khu vực tàu bị nạn ngay khi nhận thông tin tàu cá gặp nạn
 
Được biết, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 24.10, tàu Đại Lộc 36, quốc tịch Việt Nam chở 900T Clinker trên đường từ Ninh Bình đi Hòn Khói (Khánh Hòa), qua khu vực vùng biển Quảng Ngãi thì đâm va với tàu cá BĐ-96443 tại vị trí cách bờ khoảng  1,5 hải lý.
 
 
Trên tàu cá có 7 thuyền viên bị chìm cùng chiếc tàu. Ngay sau đó tàu Đại Lộc 36 đã vớt được 3 thuyền viên. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, 4 thuyền viên còn lại cũng được cứu vớt. Toàn bộ thuyền viên tàu gặp nạn đang được đưa vào cảng Sa Kỳ.
 
 
Tin, ảnh: N.Đức- T.Phương

.