Quảng Ngãi: Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 16 giờ chiều 17.9

08:09, 17/09/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã gửi công điện đến các cơ quan chức năng yêu cầu nghiêm cấm các loại tàu thuyền xuất bến ra biển kể từ 16 giờ chiều 17.9, nhằm tránh bão số 8. Hiện có 1.105 phương tiện/ 9.347 lao động của Quảng Ngãi còn hoạt động trên các vùng biển.

TIN LIÊN QUAN

Tính đến 16 giờ 00 phút ngày 17.9.2013, tổng số tàu thuyền của tỉnh Quảng Ngãi trên các vùng biển là: 1.105 phương tiện/ 9.347 lao động. Trong đó, còn 2 tàu/27 lao động ở vùng biển Hoàng Sa, 189 tàu/3.182 lao động ở vùng biển Trường Sa, 253 phương tiện/1.527 lao động hoạt động tại vùng biển Quảng Ngãi.

 

Từ 16 giờ chiều 17.9, các phương tiện tàu thuyền bị nghiêm cấm ra khơi, nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi bão số 8
Từ 16 giờ chiều 17.9, các phương tiện tàu thuyền bị nghiêm cấm ra khơi, nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi bão số 8


Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và các lao động, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục kêu gọi tàu thuyền tìm nơi neo đậu an toàn, thông báo diễn biến bão số 8; duy trì thông tin liên lạc với các tàu, thuyền trên biển để chủ động phòng tránh, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện việc nghiêm cấm các loại tàu thuyền xuất bến ra biển từ 16 giờ 00 phút ngày 17.9.2013, bao gồm cả tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại đến khi có thông tin chính thức về thời tiết ổn định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh.
 

Tin, ảnh: Thanh Phương


.