Dân số Việt Nam sắp đạt 90 triệu người

10:09, 25/09/2013
.

Ngày 24.9, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh Dân số, ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), cho biết ước tính ngày 1.11.2013, dân số Việt Nam sẽ cán đích 90 triệu người.

TIN LIÊN QUAN

 

 

Các năm qua, mỗi năm Việt Nam tăng bình quân 924.000 người. Đến năm 2015, quy mô dân số sẽ không vượt quá 93 triệu người, giảm hơn so với ước tính (95 triệu người) nhờ thực hiện hiệu quả chính sách giảm sinh. Việt Nam hiện đã đạt được mức sinh thay thế từ 2,28 con (năm 2002) xuống còn 2,05 con/phụ nữ tuổi sinh đẻ.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ xây dựng luật Dân số. Dự thảo luật Dân số dự tính trình Quốc hội vào năm 2014 với nhiều nội dung mới phù hợp diễn biến thực tế: mua/bán tinh trùng, trứng; mang thai hộ; vấn đề sinh sản với người có nguy cơ cao; đa thai khi thụ tinh ống nghiệm…



Theo Liên Châu/Thanh Niên


.