Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền

10:09, 18/09/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Theo Trung tâm dự báo KTTV trung ương: Hồi 19 giờ ngày 18.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 19.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

 

1.gif
 

 

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 19.9 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão ở Vịnh bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, giật cấp 8; cần đề phòng nước biển dâng từ 1,5 đến 2m. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to; riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai có mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, trong 2 ngày qua (tính đến 19h ngày 18.9) ở khu vực Trung Trung Bộ và các tỉnh bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 – 300mm, một số nơi có mưa lớn hơn như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 387mm; Tp. Đà Nẵng 340mm; Lý Sơn (Quảng Ngãi) 392mm; EaHleo (Đắc Lắc) 357mm… Ở đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 19m/s (cấp 8); Hòn Ngư (Nghệ An) có gió giật 20m/s (cấp 8); đảo Cồn Cỏ gió mạnh 10m/s (cấp 5), giật 17m/s (cấp 7); đảo Lý Sơn gió mạnh 11m/s (cấp 6), giật 18m/s (cấp 8); đảo Phú Quý gió mạnh 14m/s (cấp 7), giật 19m/s (cấp 8)…..

Hiện nay, lũ trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang  tiếp tục lên. Mực nước lúc 16h00 ngày 18/9/2013 trên các sông như sau:

-Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 2.26m –dưới mức BĐ1: 0.24m

-Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 3.73m– trên mức BĐ1: 0.23m.

-Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 2.58m – trên mức BĐ1: 0.08m.

-Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 2.29m –dưới mức BĐ1: 1.21m
 
Dự báo đêm nay 18.9 đến sáng ngày 19.9.2013) lũ trên các sông tiếp tục lên. Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 4.00m – trên mức BĐ1: 0.50m. Sông Vệ  tại trạm Sông Vệ: 2.80m –trên mức BĐ1: 0.30m. Sông Trà Bồng và sông Trà Câu dao động mức báo động 1.

Dự báo thời tiết tỉnh Quảng Ngãi đêm 18, ngày 19.9
 
Vùng núi tỉnh Quảng Ngãi: Khu vực phía bắc tỉnh: Đầy mây. Đêm và sáng có mưa vừa, cónơi mưa to đến rất to và dông, ngày có mưa, có nơi mưa vừa. Khu vực phía Nam tỉnh: Đầy mây. Có mưa, đêm vàsáng có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 3.
 
Vùng đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi: Khu vực phía Bắc tỉnh: Đầy mây. Có mưa, đêm và sáng có nơi mưa vừa đến mưa to. Khu vực phía Nam tỉnh: Đầy mây. Có mưa, đêm và sáng có nơi mưa vừa. Gió tây đến tây bắc cấp 3, cấp 4.
 
Khu vực thành phố Quảng Ngãi: Đầy mây. Có mưa, có lúc mưa vừa. Gió tây đến tây bắc cấp 3, cấp 4.
Vùng biển tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 2 - 6 km. Gió tây đến tây bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, tàu thuyền không được ra khơi. Độ cao sóng từ 2.0 - 3.5 m.
 
* Dự báo thời tiết 2 - 3 ngày tới: khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

.