Bão số 10 sẽ gây mưa lớn ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ

09:09, 28/09/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Theo Trung tâm dự báo KTTV trung ương: Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ chiều 29.9, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm mai có mưa vừa, mưa to đến rất to.
 
Hồi 16 giờ ngày 28.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, sau đó có khả năng đổi hướng theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh thêm. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. 

 

 

Đến 16 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

 
Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ chiều 29.9 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.
 
Từ trưa 30.9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 10 – 12, giật cấp 13, cấp 14. Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm mai có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triền cao 3 – 4 mét.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, chiều 28.9, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện khẩn số 72 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và các bộ, ngành liên quan.

Nội dung công điện nêu rõ: Bão số 10 sẽ di chuyển nhanh hơn, càng gần bờ sẽ càng mạnh thêm và còn diễn biến phức tạp. Đến chiều ngày 30.9 bão sẽ nằm trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và có khả năng gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

1- Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Công điện số 69 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn một cách khẩn trương hơn, quyết liệt hơn, đặc biệt phải theo dõi sát diễn biến của bão để chủ động cấm tàu, thuyền ra khơi và thực hiện mọi biện pháp để ứng phó với tình huống bão mạnh đổ bộ vào đất liền.

2- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.

Trong khi đó, theo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đến nay biên phòng tuyến biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn hơn 32.000 phương tiện, với gần 187.000 người đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi của bão số 10 để chủ động phòng tránh. Riêng tại vùng biển Hoàng Sa tính đến 6 giờ sáng nay vẫn còn 34 phương tiện với 273 lao động.

Về lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng tham gia ứng phó bão số 10 đã có hơn 180.000 cán bộ, chiến sĩ và 1.524 phương tiện các loại tham gia ứng trực bão.
 
 
PV

.