Ra mắt Hội đồng Tiền lương Quốc gia

03:08, 06/08/2013
.

Sáng ngày 6/8 tại Hà Nội, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tổ chức lễ ra mắt. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đến dự.
 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh yêu cầu các thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia cần phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh yêu cầu các thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia cần phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: VGP/Thành Chung


Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Tiền lương Quốc gia, bao gồm 15 thành viên, do ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên của Hội đồng gồm đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội ngành nghề ở Trung ương có sử dụng nhiều lao động.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về điều chỉnh, công bố mức lương tối thiểu vùng và mức tiền lương trên thị trường lao động.

Như vậy, Hội đồng Tiền lương ra đời sẽ thay thế cơ chế tham vấn gián tiếp giữa các bên với Chính phủ trước đây sang tham vấn trực tiếp qua Hội đồng nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường đồng thuận trong việc xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, áp dụng trong doanh nghiệp cho phù hợp trình Chính phủ.

Ông Gyorgy Sziraczki, Giám đốc Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) tại Việt Nam, hoan nghênh việc Việt Nam đã sáng tạo ra một cơ chế mới xây dựng mức lương tối thiểu vùng, áp dụng trong khối doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hợp tác, hài hoà.

Việc ra mắt Hội đồng Tiền lương Quốc gia góp phần thực hiện các quy định liên quan đến cơ quan này trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/5/2013.

Tại lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng đây là mô hình mới, các thành viên lại thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm nên cần phát huy trách nhiệm, dân chủ, phối hợp chặt chẽ với nhau và các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh hoạt động của Hội đồng Tiền lương Quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng tiền lương tối thiểu vùng nói riêng, chính sách tiền lương nói chung, góp phần thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.
 

Hội đồng Tiền lương quốc gia gồm 15 thành viên. Ảnh: VGP/Thành Chung
Hội đồng Tiền lương quốc gia gồm 15 thành viên. Ảnh: VGP/Thành Chung


Đảm nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia Phạm Minh Huân khẳng định sẽ nỗ lực chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ cung cấp các luận cứ chính xác cho các bên, tổ chức cho các bên trao đổi thông tin để tăng cường hiểu biết, tạo đồng thuận cao nhất trong xác định mức lương tối thiểu vùng.

Từ nay đến hết năm 2013, Hội đồng nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành mức tiền lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2014.
 

Theo Thành Chung (Chinhphu.vn)
 


.