Cấm các hoạt động trên biển tại vùng ảnh hưởng của bão số 6

10:08, 06/08/2013
.

Trước tốc độ di chuyển nhanh của bão số 6, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương đã tổ chức họp gấp và yêu cầu các địa phương gấp rút chuẩn bị các phương án phòng chống, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú và nghiêm cấm các hoạt động trên biển sau 12h trưa 7/8.

Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã xác định bão số 6 sẽ đổ bộ vào nước ta vào đêm 7/8 và gây mưa lớn từ 100 mm đến 300 mm tại các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Bên cạnh đó, bão số 6 vào đúng lúc triều cường nên các địa phương cần tăng cường kiểm tra và gia cố lại các điểm xung yếu trên tuyến đê biển.
 

 Hướng đi của cơn bão số 6 (Ảnh: TTDBKTTV)
Hướng đi của cơn bão số 6 (Ảnh: TTDBKTTV)


Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cho biết, đêm 6/8 và ngày 7/8, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và sẽ men theo ven biển Trung Bộ đi vào Vịnh Bắc Bộ. Cơn bão này sẽ đổ bộ từ Hải Phòng đến Nam Định, Thanh Hóa và Quảng Ninh vẫn phải để phòng. Bão sẽ vào tối khuya và nửa đêm đúng vào thời kỳ triều cường, nước dâng cỡ từ 2,5 mét - 4 mét ở các dải ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định, công tác phòng chống bão trên bờ cần làm xong trước 6 giờ chiều 7/8.

Hiện Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền thông báo, hướng dẫn trên 49.000 tàu thuyền biết diễn biến, hướng đi của bão số 6. Tuy nhiên, vẫn còn 5 phương tiện đang hoạt động tại khu vực Bắc biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và 1.260 phương tiện hoạt động ở khu vực giữa biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương Hoàng Văn Thắng đề nghị các địa phương cần tiếp tục, kêu gọi và hướng dẫn tàu, thuyền hoạt động trên biển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; một số khu vực cần thực hiện tiêu nước đệm để tránh ngập úng khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Đặc biệt các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cần khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 6 trên đất liền, mọi công việc phải hoàn thành trước 18h chiều 7/8.

“Tại các địa phương bị ảnh hưởng, các hoạt động trên biển sẽ kết thúc vào trưa 7/8, trước 18h tối 7/8 các hoạt động trên bờ kết thúc. Một số hồ chứa hiện nay phải bám sát quy trình vận hành, đặc biệt là các hồ quy mô trung bình và quy mô nhỏ. Cần phải giám sát các hồ nhỏ vì vừa qua cơn bão số 5 đồng thời đề phòng các hiện tượng trượt sạt có khả năng xảy ra”, ông Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh./.



Theo Ngọc Thiện – Quang Dũng/VOV


.