Ngân hàng đặc biệt hỗ trợ cộng đồng phát triển

12:07, 14/07/2013
.

Với mục tiêu vận động để trao tặng 10.000 con bò sinh sản cho đồng bào nghèo tại 28 huyện nghèo còn lại và 1.000 xã biên giới, tối 13/7, đã diễn ra Chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”, nhằm giới thiệu rộng rãi về dự án “Ngân hàng bò”.
 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng 2.000 con bò sinh sản cho đại diện Hội chữ thập đỏ của 10 tỉnh, thành phố trên cả nước để phân bổ cho các hộ nghèo, tối 13/7. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng 2.000 con bò sinh sản cho đại diện Hội chữ thập đỏ của 10 tỉnh, thành phố trên cả nước để phân bổ cho các hộ nghèo, tối 13/7. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến



Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi lẵng hoa chúc mừng chương trình. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương đã tham dự chương trình.

Từ năm 2010 đến nay, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động và trao 7.028 con bò sinh sản cho 7.028 hộ nghèo tại 296 xã của 111 huyện thuộc 39 tỉnh, trong đó có 34/62 huyện nghèo. Lượng bò đã sinh sản thêm 1.285 con. Từ tháng 5/2013 đến nay, đã có thêm 470 con bò được trao cho đồng bào các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn.

Sau hơn 3 tháng phát động (6/4/2013-12/7/2013), Chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xa biên giới xây dựng nông thôn mới” đã nhận được sự hưởng ứng của trên 200 tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài với số tiền cam kết ủng hộ gần 70 tỷ đồng, tương ứng với 7.000 con bò sinh sản.


Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến người nghèo, người sống ở vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đảng, Nhà nước luôn khẳng định giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới là mục tiêu mang tính chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã khởi xướng và thực hiện “Ngân hàng bò”- ngân hàng đặc biệt hỗ trợ cộng đồng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống bền vững. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là ngân hàng của lòng nhân ái, thấm đẫm các giá trị nhân đạo và có tính nhân văn sâu sắc.

“Thông qua chương trình, sẽ có thêm nhiều hộ gia đình được thoát nghèo bền vững và từng bước có cuộc sống hằng ngày tốt hơn; nhiều xã biên giới có thêm nguồn lực hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, bám đất, giữ vững biên cương tổ quốc”, Phó Thủ tướng nói.



Theo Phương Nguyên/Chinhphu.vn


.