Hơn 185 tỷ đồng xây dựng cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á

02:07, 23/07/2013
.

(QNg)- UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Thế giới và Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi thông qua hồ sơ xây dựng giai đoạn 2 dự án cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ.

TIN LIÊN QUAN

 

Hơn 1 năm qua, nhiều tàu cá đã bị mắc cạn khi ra vào bến
Hơn 1 năm qua, nhiều tàu cá đã bị mắc cạn khi ra vào cửa biển Mỹ Á. Ảnh minh hoạ


Theo thiết kế, giai đoạn 2 của dự án sẽ xây dựng nối dài 3 tuyến đê, mở rộng vũng neo đậu tàu thuyền, nạo vét luồng vào và gắn phao tiêu báo hiệu; xây mới nhà điều hành, nhà tránh bão, nhà tiếp nhận và phân loại hải sản. Dự toán kinh phí xây dựng hơn 185 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước. Thời gian thi công 2013 – 2017. Mục tiêu của dự án là mở rộng khu neo đậu tránh, trú bão đáp ứng cho 450 tàu thuyền với công sức đến 450CV neo đậu an toàn.


    Trang Thy
 


.