Vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm trên biển

08:06, 13/06/2013
.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 15-18 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 17,5-18,5 độ vĩ Bắc, 114,5-115,5 độ kinh Đông vào lúc 1 giờ sáng nay (13/6) nên khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.


Ngoài ra, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Trung tâm DBKTTV Trung ương cho biết cần chú ý theo dõi sự phát triển của vùng áp thấp trong các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm tiếp theo.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 13/6: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.  Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.



Theo Thùy Linh/Chinhphu.vn


.