Quảng Ngãi: Triển khai Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi

02:06, 05/06/2013
.

(QNĐT)- Sáng 5/6, Sở LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và Đề án trợ giúp Người khuyết tật giai đoạn 2013-2015.

TIN LIÊN QUAN


Tỉnh ta có 143.379 người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), chiếm 11% dân số. Những năm qua, công tác chăm sóc người cao tuổi, luôn được chính quyền và các ngành quan tâm. Năm 2012, khoảng 54.067 cụ có thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, có 40.226 người cao tuổi được hưởng các trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng và nuôi dưỡng ở các cơ sở bảo trợ xã hội. Ước có 400 cụ được hỗ trợ xóa nhà tạm từ Chương trình 167 và Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

 

Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã chú trọng công tác chăm sóc cho người cao tuổi
Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã chú trọng công tác chăm sóc cho người cao tuổi


Công tác trợ giúp người khuyết tật của tỉnh Quảng Ngãi cũng đạt một số kết quả tốt qua 2 năm triển khai 2011-2012. Hằng năm có 50-55 người khuyết tật được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. 100% đối tượng người khuyết tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Khoa vật lý trị liệu tuyến huyện, tỉnh đã thu dung, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho 2.800-3.500 bệnh nhân. Công tác hỗ trợ giáo dục, dạy nghề, chỉnh hình và phục hồi chức năng cũng được triển khai đối với người khuyết tật…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung cụ thể nhằm phát huy vai trò và kinh nghiệm của người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, chú trọng về chất lượng chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần, vật chất cho NCT. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 40% NCT có khả năng tham gia các hoạt động kinh tế có nhu cầu được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất; 90% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Quỹ chăm sóc NCT…

Đối với công tác hỗ trợ người khuyết tật, trong thời gian tới phấn đấu hằng năm có trên 70% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức; 70% trẻ sơ sinh được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh; khoảng 400 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng; 60% trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục…
 

 

Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.