UBND tỉnh: Họp rút kinh nghiệm Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

10:05, 25/05/2013
.

(QNĐT)- UBND tỉnh vừa tổ chức họp rút kinh nghiệm về tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần Văn hóa biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2013. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Văn Thưởng - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo huyện Lý Sơn và các thành viên Ban chỉ đạo,...

Theo báo cáo của Ban tổ chức, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần Văn hóa biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 được tổ chức thành công và đạt mục đích đề ra. Công tác tuyên truyền cho lễ hội được thực hiện đúng kế hoạch, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, nô nức chờ đón lễ hội trong quần chúng nhân dân.
 

 

Chương trình khai mạc, bế mạc, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần Văn hóa biển, đảo; lễ đón nhận bằng di tích quốc gia Đình làng An Vĩnh, Bằng công nhận Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia tại thành phố Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn được tổ chức chu đáo, trang trọng; giá cả thị trường ổn định, an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt,...

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Võ Văn Thưởng cho rằng việc tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần Văn hóa biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 được tổ chức cơ bản tốt và thành công. Chương trình, nội dung của các lễ hội chính khá sâu sắc, truyền tải được thông điệp, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh quê hương đất nước, con người Quảng Ngãi.


Tuy nhiên, công tác đón tiếp, bố trí xe, tàu, cũng như bố trí ăn uống, đi lại cho đại biểu còn lộn xộn. Công tác vệ sinh trong dịp lễ ở Lý Sơn chưa được tốt. Riêng đối với Lý Sơn, huyện cần chú ý đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Cần phải tổ chức tốt việc quản lý thương hiệu hành, tỏi Lý Sơn, để tránh tình trạng du khách và người dân khi ra tham đảo mua phải tỏi nơi khác đem ra bán ngay trên đất đảo Lý Sơn,...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Thích cho rằng: Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là sản phẩm văn hóa phi vật thể, có tính riêng của Quảng Ngãi, đây là lễ hội truyền thống chỉ có riêng ở Lý Sơn. Do đó, việc tổ chức Lễ hội thành công có ý nghĩa về chính trị và đối ngoại vô cùng to lớn. Thời gian tới, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, cũng như các ban, ngành và huyện Lý Sơn cần phát huy những mặt đã làm được; đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót để các đợt lễ hội sau tổ chức thành công hơn, thu hút đông đảo du khách đến thăm Quảng Ngãi.
 


PV

.