HĐND tỉnh: Giám sát thực tế tại Ba Tơ

09:05, 29/05/2013
.

(QNĐT)- Ngày 29/5, đoàn công tác của HĐND tỉnh do bà Trương Thị Xuân Hồng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi giám sát một số công trình đầu tư phát triển cho nhân dân huyện Ba Tơ.

TIN LIÊN QUAN


Đoàn đã đi giám sát các công trình: Đập Rượng Ngơm, công trình nước sạch làng Xi, trạm y tế, trường THCS (xã Ba Tô); công trình nước sạch thôn Đồng Chùa- xã Ba Chùa; đập Nước Reng- xã Ba Cung và Trường THCS xã Ba Động. Qua thực tế giám sát cho thấy, một số công trình đang hoạt động tốt, phát huy hiệu quả phục vụ cuộc sống dân sinh như: Đập Rượng Ngơm, công trình nước sạch làng Xi cùng với các hệ thống trường học trên địa bàn huyện…

 

Đoàn công tác của HĐND tỉnh giám sát đập Rượng Ngơm- xã Ba Tô
Đoàn công tác của HĐND tỉnh giám sát đập Rượng Ngơm- xã Ba Tô


Tuy nhiên, cũng có những công trình đang trong tình trạng hư hỏng, chưa phát huy tối đa hiệu quả. Cụ thể là, công trình nước sạch thôn Đồng Chùa xã Ba Chùa hiện đang bị tê liệt, 150 hộ dân phải tự đào giếng hoặc sử dụng nước ngầm. Trường THCS Ba Tô hiện đang trong hoàn cảnh có vỏ nhưng thiếu ruột, thiếu trang thiết bị. Đội ngũ giáo viên và học sinh phải đối mặt với nhiều khó khăn…

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiếp tục đi giám sát các công trình đến hết ngày 4/6.
 

 

Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.