Hội LHPN tỉnh: Vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em bị di chứng chiến tranh

10:04, 06/04/2013
.

(QNĐT)- Sáng 5/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em di chứng chiến tranh. Đây là một trong các hoạt động nhằm thực hiện Dự án “Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng di chứng chiến tranh tại Trung tâm phục hồi chức năng Bình Hòa”.

TIN LIÊN QUAN


Hiện tỉnh ta có 2.575 trẻ em bị dị tật bẩm sinh. Trong đó có 1.847 trẻ em bị nhiễm chất độc da cam thuộc thế hệ thứ 3. Các dị dang, dị tật bẩm sinh còn truyền sang thế hệ thứ 4. Ở bất cứ xã, huyện nào trong tỉnh đều có nạn nhân chất độc da cam là trẻ em, đang đau đớn, vật vã với bệnh tật hiểm nghèo.

Trước thực trạng này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung, chủ trương liên quan đến công tác hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Từ năm 2010-2012, các cấp Hội đã vận động tiền, quà và tham gia tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, Tết thiếu nhi 1/6 cho 1.574 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật; tặng học bổng cho học sinh nghèo với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng.

 

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo


Riêng tại Trung tâm phục hồi chức năng Bình Hòa, Trung ương Hội LHPN đã thống nhất ủng hộ trên 185 triệu đồng để mua các trang thiết bị gửi trực tiếp về Trung tâm. Thời gian qua, Dự án hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng di chứng chiến tranh tại Trung tâm đã phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện sống của các trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Đồng thời, nâng cao nhận thức của mọi người về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giúp các cháu có cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, điều kiện giúp đỡ, chăm sóc trẻ em mắc di chứng chiến tranh vẫn còn khá hạn hẹp. Còn có rất nhiều đối tượng cần sự giúp đỡ, quan tâm kịp thời của toàn thể cộng đồng. Do đó, tại hội thảo lần này, các đại biểu đã đề xuất nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thiết thực cho nạn nhân chất độc da cam.
 

 

Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.