Gặp mặt cán bộ ngành y tế tham gia kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn tỉnh

02:04, 23/04/2013
.

(QNĐT)- Sáng 23/4, Sở Y tế tổ chức gặp mặt hơn 250 cán bộ ngành y tế tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự buổi gặp mặt và tặng hoa chúc mừng.

TIN LIÊN QUAN


Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của những chiến sĩ ngành y tham gia vào cuộc kháng chiến cứu nước, góp phần vào thắng lợi oanh liệt của nhân dân ta.

Trong 21 năm kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành đã đào tạo 225 y sĩ, 6 dược sĩ trung học, 4.173 y tá, 839 hộ sinh, 2.423 cứu thương, 397 dược tá. Ngành cũng đã xây dựng 30 cơ sở điều trị bao gồm: 5 bệnh xá quân y, 1 bệnh viện và 2 bệnh xá dân y tỉnh, 14 bệnh xá huyện, 8 trại điều dưỡng… Đây là tiền đề vững chắc để làm cơ sở cho y tế Quảng Ngãi phát triển sau này.

 

Đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa cho các cán bộ y tế tiêu biểu từng tham gia kháng chiến chống Mỹ
Đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa cho các cán bộ y tế tiêu biểu từng tham gia kháng chiến chống Mỹ


Trong thời gian này, đội ngũ cán bộ y tế đã tích cực tham gia mổ, cấp cứu thương, bệnh binh và đồng bào với tinh thần vững vàng, tận tình chăm sóc, bảo vệ bệnh nhân. Nhờ vậy, mà có gần 1 triệu lượt thương, bệnh binh, nhân dân được điều trị, cứu chữa. Trong đó có hơn 21.000 lượt người thuộc bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ở chiến trường, đội ngũ cán bộ y tế còn xây dựng và bảo vệ các cơ sở y tế cách mạng như: Bệnh xá Đức Phổ, bệnh xá Nước Riềng, Ba Nhà, bệnh xá B21, B23… Cán bộ y tế cách mạng Quảng Ngãi vừa là cán bộ chuyên môn giỏi, vừa là người chiến sĩ trực tiếp cầm súng bảo vệ nhân dân, đồng thời tham gia sản xuất để tự nuôi mình và người bệnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Y tế khẳng định, đây là dịp để chúng ta giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ cán bộ y tế tiếp theo. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi vươn lên, góp phần đưa ngành y tế của tỉnh nhà ngày càng phát triển.
 

 

Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.