Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XV thành công tốt đẹp

10:04, 10/04/2013
.

(QNĐT)- Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 10/4, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2013-2018) đã bế mạc thành công tốt đẹp.
 

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu: Về công tác tổ chức xây dựng hội, phấn đấu mỗi năm kết nạp 6.500 hội viên; 100% thôn, làng, tổ dân phố có nông dân có tổ chức hội; trên 80% chi hội đạt vững mạnh, khá, không còn chi hội yếu, 95% cán bộ hội được tập huấn nghiệp vụ công tác hội.

 

BCH mới ra mắt đại hội.
BCH mới ra mắt đại hội.

Về chỉ tiêu thực hiện các phong trào nông dân: Phấn đấu 100% chi, tổ hội có quỹ, 50% chi hội có số dư quỹ hàng năm từ 3 triệu đồng trở lên; 100% cơ sở có quỹ; 80% cấp Hội cơ sở và 100% cấp huyện, thành Hội tổ chức hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân. Hằng năm có 100% xã, phường, thị trấn tổ chức vận động nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi.

Mỗi cơ sở hội phải xây dựng ít nhất từ 1-2 loại hình CLB nông dân, trên 80% chi hội thành lập tổ tín chấp vay vốn. Có 80% chi hội thành lập tổ tín chấp vay vốn và có dư nợ tối thiểu là 300 triệu đồng/tổ/năm. Đến năm 2018 có trên 85% gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu "gia đình văn hóa". Bình quân hàng năm giảm từ 3-4% hộ nghèo.

Đại hội đã bầu ra BCH hành mới gồm 39 thành viên, ông Võ Việt Chính tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân nhiệm kỳ 2013-2018. Đại hội cũng đã bầu ra 17 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ XI.
 
Tin, ảnh: M.Toàn

.