Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

10:02, 19/02/2013
.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện nay một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực miền nam Philippines.

Lúc 13g ngày 19-2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía nam đảo Mindanao (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13g ngày 20-2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách phía nam đảo Palawan (Philippines) khoảng 400km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Từ sáng mai 20-2, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.


.