Tưởng niệm đồng bào bị sát hại ở Khâm Thiên năm 1972

01:12, 26/12/2012
.

Toàn bộ 6 khối phố ở Khâm Thiên hầu như bị xoá sạch trong đêm 26/12/1972. Bom Mỹ đã giết chết 287 người.

Sáng 26/12, lễ tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tại Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội vào tháng 12/1972 diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

 


Dự lễ có ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng cùng đông đảo lãnh đạo thành phố Hà Nội, Quân chủng Phòng không Không quân, các cơ quan ban ngành thành phố và nhân dân quận Đống Đa.

Trong không khí xúc động, lãnh đạo Trung ương, Hà Nội, đại diện các cơ quan ban ngành và nhân dân đã dành phút mặc niệm và thành kính dâng hương tưởng nhớ đồng bào đã ngã xuống.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị xúc động: Chiến thắng lịch sử Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không là bản anh hùng ca bất tử trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, chúng ta càng cảm phục biết bao người dân Hà Nội đã kiên cường vượt lên đau thương, thử thách.

Sự hy sinh mất mát của những người đã ngã xuống ngay tại địa danh phố Khâm Thiên chứng tích lịch sử, đã góp phần hun đúc bản lĩnh anh hùng cách mạng Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, nhiều khối đoàn thể ở Hà Nội đã đến dâng hương tưởng niệm những người đã mất năm 1972./.

 

Theo VOV


.