Tổng kết công tác chữ thập đỏ năm 2012

11:12, 26/12/2012
.

(QNg)- Sáng 25/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2012. Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong năm 2012 Hội đã có nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người nghèo với tổng giá trị thực hiện trên 4,1 tỷ đồng, qua các hoạt động như: Duy trì bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi; phối hợp với Ban chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân ở huyện Đức Phổ và Mộ Đức; vận động các nhà tài trợ khám và cấp thuốc cho đồng bào nghèo trên toàn tỉnh; triển khai dự án "Ứng phó khẩn cấp bệnh tay chân miệng"…

Ngoài ra, Hội còn có nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo và nạn nhân chất độc da cam… Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Hội đã vận động các đơn vị, cá nhân giúp đỡ cho gần 32 ngàn đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 53 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn vận động ủng hộ tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Quảng Ngãi, đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật…

Năm 2013, Hội sẽ tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ hội đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác nhân đạo tại địa phương trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, trợ giúp nạn nhân chất độc da cam, thực hiện tốt Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


 Xuân Hiếu
 


.