Đề xuất giải pháp khả thi đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

11:12, 26/12/2012
.

(QNg)- Chiều 24/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tỉnh. Lãnh đạo sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo tham dự hội nghị.

Cuộc họp đã thu thập ý kiến đóng góp bổ sung hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh 5 năm (2007 - 2012) và định hướng hội nhập giai đoạn 2012 - 2015.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan phát biểu tại cuộc họp.                      Ảnh: T.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: T.N


Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã góp ý vào định hướng hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2012 - 2015, trong đó chỉ ra những vấn đề Quảng Ngãi cần phải thực hiện để chủ động, tích cực hội nhập. Cụ thể là, cần có biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hội nhập kinh tế, quốc tế bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến thông tin WTO, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế; giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư vào tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và của các doanh nghiệp; hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện chính sách an sinh xã hội; bảo vệ môi trường; xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường...

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan yêu cầu các sở, ngành cần tiếp tục rà soát những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong công tác hội nhập của ngành mình, để đề xuất giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch cho rằng, chủ trương, cơ chế, chính sách hội nhập không thiếu, vấn đề còn lại là cần phải quyết tâm hơn nữa, để từ hội nhập kinh tế quốc tế hướng đến hội nhập quốc tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.     


THANH NHỊ
 


.