Bão Bopha có thể mạnh lên tới cấp 14

09:12, 06/12/2012
.

(QNĐT)- Bopha là cơn bão thứ 9 hoạt động trên biển Đông trong năm 2012 và là cơn bão thứ 26 ở tây bắc Thái Bình Dương. Cơn bão đã khiến ít nhất 238 người chết và hàng trăm người mất tích khi quét qua Philippines. Trưa 5/12, bão Bopha đã vào biển Đông. Cơn bão "có diễn biến phức tạp" này có thể còn mạnh tới cấp 14 trong hai ngày tới.
 

Hồi 7 giờ ngày 6/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
 

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 07 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 290km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 8/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động dữ dội.


Chiều 5/12, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương họp khẩn bàn phương án ứng phó với bão Bopha. Theo Trung tâm khí tượng nhận định, với hoạt động của áp cao lạnh tăng cường rất mạnh, những ngày tới bão không có khả năng vào Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ nhưng có thể ảnh hưởng tới Nam Trung Bộ.

Vùng nguy hiểm được xác định là vĩ tuyến 8-15. Nếu tàu thuyền còn hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa thì di chuyển xuống dưới vĩ độ 8 để tránh bão hoặc vào bờ.
 
Tính đến 6h00 ngày 6/12: Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 46.696 phương tiện /253.814 người biết diễn biến của bão BOPHA để chủ động phòng, tránh; trong đó:

+ Khu vực quần đảo Hoàng Sa 38 phương tiện/ 396 người (Quảng Ngãi 21 tàu, Bình Định 17 tàu), giảm 18 tàu/197 người so với ngày 5/12.

+ Khu vực quần đảo Trường Sa 462 phương tiện/ 5.024 người (Quảng Nam 07 tàu, Quảng Ngãi 141 tàu, Bình Định 165 tàu, Khánh Hòa 55 tàu, Phú Yên 73 tàu, Bình Thuận 6 tàu, Tiền Giang 15 tàu);

+ Các khu vực khác và neo đậu tại bến 46.176 phương tiện/ 248.394 người.

- Tàu QNg 96355/12 người do ông Nguyễn Văn Tuấn làm thuyền trưởng bị hỏng máy neo đậu tại 10022’N - 114028’E hiện đang neo đậu tại đảo Sơn Ca quần đảo Trường Sa để khắc phục sự cố.
 
 
PV

 

.