Đồng chí Huỳnh Đảm-Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam thăm, làm việc tại Quảng Ngãi

03:11, 07/11/2012
.

(QNĐT)- Sáng 7/11, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Huỳnh Đảm-Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi. Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn.

 

Đồng chí Huỳnh Đảm-Chủ tịch UBT Ư MTTQVN phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi.
Đồng chí Huỳnh Đảm-Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQVN phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Căng- UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2012, việc lãnh đạo và phối hợp thực hiện công tác Mặt trận, tổ chức bộ máy cán bộ và chính sách đối với cán bộ mặt trận.

Đến nay, Quảng Ngãi có 1.083 thôn, tổ dân phố và 3.018 khu dân cư đều có trưởng và phó khu dân cư; 80% gia đình, 65% thôn, tổ dân phố, 85% cơ quan và 8% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa. Hiện các địa phương tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới…

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể triển khai tốt cuộc vận động vì người nghèo. Trong những năm qua, các cấp trong tỉnh đã vận động được gần 300 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa gần 12.000 nhà đại đoàn kết, 1.000 nhà tình nghĩa và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho người nghèo.

    
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Đảm-Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQVN đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như chăm lo đến đời sống của người dân.

Đồng chí Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn như hiện nay, nhưng tỉnh Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Cùng với phát triển kinh tế, Quảng Ngãi đã chú trọng chăm lo đến đời sống của người dân. Hoạt động mặt trận, hội đoàn thể có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, nội dung hoạt động thiết thực. Các hoạt động đều hướng đến cơ sở, chú trọng nâng cao sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị được đổi mới, gần dân hơn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả như Bí thư trực tiếp đối thoại với dân,  chương trình “Tiếng nói người trong cuộc”…

Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQVN Huỳnh Đảm cho rằng, Quảng Ngãi là vùng đất cách mạng, vì vậy trong thời gian đến, tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị, tăng cường phát huy, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vừa phát huy dân chủ, đảm bảo dân sinh. Trong phát triển kinh tế phải luôn gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ngày càng tốt hơn…

Trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ngãi, Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQVN Huỳnh Đảm đã đến thăm cơ quan UBMTTQ tỉnh; viếng mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng;  dâng hương tại Nhà lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng...

 

Tin, ảnh: M.Toàn


 


.