Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII

02:11, 07/11/2012
.

(QNĐT)- Sáng 7/11, UBND tỉnh tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII để đánh giá, tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2008-2012. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2015.

TIN LIÊN QUAN

Dự Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn- Phó Tư lệnh Quân khu V; Cao Khoa- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lực lượng vũ trang 14 huyện, thành phố trong tỉnh...

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Đại hội thi đua quyết thắng lần này là dịp biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cơ quan, đơn vị. Qua đó, khơi dậy, cổ vũ tinh thần vượt khó, vươn lên trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2008- 2012, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng và nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới.

 

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhớn- Phó Tư lệnh Quân khu V trao bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc
Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn- Phó Tư lệnh Quân khu V trao bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc


Theo báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động vừa qua, phong trào thi đua quyết thắng đã được duy trì thường xuyên, liên tục, phát triển đồng đều, đúng hướng, đồng hành cùng các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước. Đây thực sự là động lực to lớn góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh; trực tiếp góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh nhà.
 
Thời gian qua, LLVT tỉnh đã tham gia thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là tham gia thực hiện phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới” và chủ trương “xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”. Đã quyên góp xây dựng được 64 nhà tình nghĩa, 24 nhà đồng đội, 14 nhà Nhân ái cho các đối tượng chính sách; giúp dân sửa chữa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, đắp đập ngăn nước, với số tiền trên 2 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động... Những hoạt động xã hội trên đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thắt chặt tình cảm quân dân, làm sáng ngời thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

 

Đồng chí Cao Khoa- Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Đồng chí Cao Khoa- Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân


Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, LLVT tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn lập thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ, giám định thương binh 146 trường hợp, bệnh binh cho 1.326 trường hợp là quân nhân người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ đạt kết quả cao, toàn tỉnh đã cất bốc được 510 mộ đưa vào các nghĩa trang liệt sĩ; đề nghị công nhận liệt sỹ cho 24 trường hợp; đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ VNAH cho 280 mẹ.

Ngoài ra, các đơn vị LLVT trong tỉnh cũng đã nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị…

Trong giai đoạn 2012-2015, phong trào thi đua quyết thắng tập trung vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cao Khoa- Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có những thành tích nổi bật, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà. Trong thời gian tới, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nhân rộng những mô hình, giải pháp hay. Bên cạnh đó, từng cơ quan, đơn vị, từng tổ chức tiếp tục đẩy mạnh việc phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua với những mục tiêu thiết thực, cụ thể.

Đặc biệt, phải gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao…

Nhân dịp này, 4 tập thể, 4 cá nhân được tặng bằng khen của Quân khu V; 15 tập thể, 15 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh; 27 tập thể và 23 cá nhân nhận giấy khen của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và góp phần trong công tác xây dựng và phát triển các đơn vị LLVT…


Thanh Phương

 

 


.