Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa

03:10, 20/10/2012
.

(QNĐT)- Một chương trình hết sức có ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia với ngư dân, những người ngày đêm bám biển, bám ngư trường truyền thống để mưu sinh và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đó là chương trình "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa" được tổ chức sáng 20/10 tại Nhà văn hóa lao động.

Chương trình do Tổng LĐLĐVN, Báo Lao Động, Người Lao động, Quỹ tấm lòng vàng phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức. Đến dự có ông Nguyễn Hòa Bình-UVTƯ Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Võ Văn Thưởng-UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Đặng Ngọc Tùng-UVTƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng...

 

Các đồng chí lãnh đạo TƯ, tỉnh và đại biểu tham dự chương chương.
Các đồng chí lãnh đạo TƯ, tỉnh và đại biểu tham dự chương trình.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” nhấn mạnh: Những năm gần đây, cuộc mưu sinh của ngư dân trên biển thường xuyên phải đối mặt với những rủi ro, bất trắc do thiên tai, nhân tai gây ra. Đặc biệt, trên vùng biển truyền thống là Hoàng Sa và Trường Sa, ngư dân thường xuyên bị Trung Quốc bắt người, thu tàu, phá hoại lưới... ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác bình thường của bà con ngư dân.

Với thực tế đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ trương thành lập nghiệp đoàn nghề cá để tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ ngư dân khi ra khơi, tương trợ nhau khi khó khăn hoạn nạn. Ngoài ra, từ hơn một năm nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”.

Ngay sau khi phát động, chương trình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội lớn chưa từng có. Đến nay, đã huy động được hơn 30 tỉ đồng, trong đó 10 tỉ đồng đóng góp bằng bảo hiểm và 20 tỉ đồng đóng vào Quỹ Từ thiện xã hội Tấm lòng vàng.

 

Tổng LĐLĐVN trao hỗ trợ đóng tàu mà mưa ngư lưới cụ cho ngư dân các tỉnh.
Tổng LĐLĐVN trao tiền hỗ trợ đóng tàu và mua ngư lưới cụ cho ngư dân các tỉnh.

 

Ông Đặng Ngọc Tùng-Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao tặng hổ trợ cho ngư dân đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới vụ.
Ông Đặng Ngọc Tùng-Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao tặng hỗ trợ cho ngư dân Quảng Ngãi và Phú Yên để đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới vụ.
Đại diện Bộ Tư lệnh biên phòng trao thiết bị trạm bờ cho các nghiệp đoàn nghề cá các tỉnh.
Đại diện Bộ Tư lệnh biên phòng trao thiết bị trạm bờ cho các nghiệp đoàn nghề cá các tỉnh.



Tại chương trình, Tổng LĐLĐVN, Quỹ Tấm lòng vàng và đại diện các nhà tài trợ trao kinh phí hỗ trợ cho 72 ngư dân gặp khó khăn do bị mất tàu; bị thiên tai, địch họa khi tham gia đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa ở 7 địa phương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận với kinh phí hỗ trợ 8,76 tỉ đồng.

Đồng thời, Quỹ Tấm lòng vàng  trao 1 chiếc tàu cá với đầy đủ trang thiết bị đánh bắt xa bờ cho Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, trị giá 3 tỉ đồng; trao 6 bộ thiết bị trạm bờ cho 6 nghiệp đoàn nghề cá ở Quảng Ngãi, trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ Tấm lòng vàng trao 5 bộ, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao 1 bộ thiết bị trạm bờ cho Nghiệp đoàn Nghề cá xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa.

Tại buổi lễ, Tổng công ty Bảo hiểm PVI sẽ trao cho đại diện các chủ tàu cá ở 4 địa phương là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định 30 thẻ bảo hiểm An ngư Việt (mức bảo hiểm tối đa 300 triệu đồng/tàu) và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh trao 20 suất bảo hiểm tàu cá cho 20 chủ tàu ở Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, Quảng Ngãi (mức bảo hiểm tối đa 500 triệu đồng/tàu).

Ngoài ra, Báo Lao Động vận động các nhà tài trợ tặng 1 năm đọc báo Lao Động cho bộ đội biên phòng 7 tỉnh ven biển miền Trung. Tổng cộng, mức hỗ trợ cho ngư dân trong đợt này lên tới 13 tỉ đồng.
 

Cũng tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã kêu gọi cộng đồng xã hội tiếp tục tham gia giúp đỡ ngư dân Việt Nam bám biển, thông qua tổng đài 1400 của cổng thông tin nhân đạo Chính phủ sẽ chính thức được mở. Với cú pháp “ND” (chữ cái viết tắt của ngư dân) gửi 1407, mỗi tin nhắn với trị giá 14.300 đồng, mỗi người dân đã ủng hộ ngư dân 14.000 đồng (riêng phí gửi tin là 300 đồng/tin). Chương trình được thực hiện từ 19/10 đến hết 31/12/2012.

 

M.Toàn


.