Thâu tóm ngân hàng trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm

09:08, 22/08/2012
.

Thủ tướng chỉ đạo, xử lý nghiêm bất cứ ai có hành vi vi phạm phát luật, bảo đảm công khai, minh bạch, an ninh, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng trong cả nước.

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tại phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra vào chiều ngày 22/8 tại Hà Nội.

Phiên họp tập trung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 7 tháng năm 2012; thông qua chương trình công tác của Ban chỉ đạo trong thời gian tới cũng như cho ý kiến chỉ đạo xử lý một số vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp. Tham dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao cùng các bộ, ngành, đơn vị liên quan.
 


Theo báo cáo và ý kiến tại phiên họp: 7 tháng qua, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục đạt được chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng triển khai quyết liệt: Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị đã thi hành kỷ luật 6.534 đảng viên; Thanh tra kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 425 tập thể và 697 cá nhân vi phạm. Các cơ quan chức năng đã khởi tố 163 vụ với 275 bị can về các tội danh tham nhũng. Tòa án cũng đã tiến hành xét xử sơ thẩm 251 bị cáo về các tội tham nhũng. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đưa 2 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử, đó là vụ Vinashin và vụ Nguyễn Ngọc Quyền tại Vĩnh Phúc. Cơ quan điều tra cũng đang điều tra và điều tra bổ sung 10 vụ án, trong đó có vụ việc xảy ra tại Vinalines và một số vụ án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng...

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá cao Tổng cục Cảnh sát, Bộ công an đã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã khởi tố, điều tra để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định hoạt động ngân hàng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật tất cả những người, bất cứ ai có hành vi vi phạm phát luật, bảo đảm công khai, minh bạch, an ninh, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng trong cả nước.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ: một số cơ quan, tổ chức, đợn vị vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, thậm chí buông lỏng hoặc làm theo kiểu hình thức; việc sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn chậm; một số vụ án tham nhũng xử lý kéo dài…

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng gắn với quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận 21 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng (Khóa XI về công tác phòng chống tham nhũng); tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai, quản lý doanh nghiệp nhà nước, trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước…

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng phối hợp cùng làm tốt hơn công tác kiểm tra, kiểm toán, thanh thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Trước hết phải khẩn trương xác định rõ công tác giám định, nhất là giám định về tài chính và chất lượng công trình. Đây là một trong những nguyên nhân đang gây cản trở tiến độ xử lý không ít vụ việc, vụ án. Thủ tướng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tập trung triển khai Kế hoạch 08 của Bộ Chính trị ngày 12/3/2012 liên quan đến kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, trước hết tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp để sớm đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh…

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đóng góp nhiều ý kiến, tháo gỡ vướng mắc, nhất là trong xử lý 7 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài để tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc xử lý dứt điểm…./.

 

Theo VOV
 


.