Quảng Ngãi: Lại có thêm hàng trăm con vịt chết chưa rõ nguyên nhân

02:08, 27/08/2012
.

(QNĐT)- Sáng 27/8, ông Nguyễn Văn Thuận- phó Chi cục trưởng Chi Cục Thú y Quảng Ngãi cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nguyên nhân làm hàng trăm con vịt của ông Bạch Tấn Sanh (thôn Thọ Lộc Tây, Tịnh Hà, Sơn Tịnh) bị chết có dấu hiệu nhiễm cúm gia cầm H5N1.

TIN LIÊN QUAN


Đàn vịt 2.200 con của ông Sanh đã bị chết khoảng 300 con không rõ nguyên nhân. Nếu mẫu xét nghiệm gửi đi cho kết quả dương tính với vi rút cúm A H5N1 thì đây sẽ là địa phương thứ 4 của tỉnh xuất hiện dịch cúm gia cầm.

 

Dịch cúm gia cầm bùng phát khiến người chăn nuôi khốn đốn. Trong ảnh: Đàn vịt 1.300 con của ông Phan May (thôn Điền Long, Nghĩa Điền, Tư Nghĩa) đã phải tiêu hủy do nhiễm cúm A H5N1
Dịch cúm gia cầm bùng phát khiến người chăn nuôi khốn đốn. Trong ảnh: Đàn vịt 1.300 con của ông Phan May (thôn Điền Long, Nghĩa Điền, Tư Nghĩa) đã phải tiêu hủy do nhiễm cúm A H5N1



Từ ngày 13/8 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện dịch cúm gia cầm ở 22 hộ chăn nuôi thuộc 3 huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Bình Sơn. Số vịt bị chết và tiêu hủy là gần 43.000 con. Nguyên nhân được cơ quan thú y xác định là do thời tiết hiện nay thuận lợi cho vi rút gia cầm lưu hành ngoài môi trường phát triển và các đàn gia cầm chưa tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm.


X.Thiên
 


.